Nhật Bản:

Cựu hiệu trưởng thú nhận mua dâm 12.000 phụ nữ

Yuhei Takashima đã bỏ tiền ra để mua dâm hơn 12.000 phụ nữ. Ảnh: CNN
Yuhei Takashima đã bỏ tiền ra để mua dâm hơn 12.000 phụ nữ. Ảnh: CNN
Một cựu hiệu trưởng người Nhật Bản thú nhận đã trả tiền để quan hệ tình dục với hơn 12.000 phụ nữ, trong các chuyến đi liên tục tới Philippines suốt hơn 25 năm. Người đàn ông này hiện đã 64 tuổi và đang phải đối mặt với nhiều tội hình sự. 

CNN dẫn nguồn cảnh sát Nhật Bản thông báo, họ đã bắt giữ Yuhei Takashima vì các cáo buộc ông này đã chụp lại cảnh dâm ô với một bé gái 13 - 14 tuổi và sản xuất các ấn phẩm khiêu dâm trong một phòng khách sạn ở Manila, thủ đô Philippines.

Sĩ quan Takeshi Akimoto phụ trách về tội phạm liên quan đến người vị thành niên ở Kanagawa, phía nam Tokyo, cho biết cảnh sát đã thu giữ tổng cộng 147.600 tấm ảnh mà Takashima đã chụp về hoạt động tình dục của mình trong nhiều năm qua.

Những bức hình này được giữ trong hơn 400 cuốn album. Những người bán dâm cho Takashima ở độ tuổi từ 14 tới 70.

Takashima, quê ở Yokohama, khai rằng ông ta bắt đầu mua dâm từ năm 1988, khi đang làm việc tại một trường học Nhật Bản ở Manila. Bị cáo thú nhận việc bước ra khỏi các quy tắc đạo đức khiến ông ta cảm thấy nhẹ nhõm trước áp lực nặng nề của công việc.

Takashima lý giải ông ta liên tục chi tiền để thỏa mãn dục vọng, bởi vì giá mua quá rẻ. Sau khi kết thúc thời hạn làm việc 3 năm tại trường học ở Manila, ông này thường xuyên trở lại Philippines vào các kỳ nghỉ để mua dâm. 

Theo sĩ quan cảnh sát Akimoto, Takashima bị điều tra từ năm 2013 và bị bắt quả tang ở Manila hồi tháng 1/2014.

Các quan chức ngành giáo dục ở Yokohama cho biết, Takashima làm giáo viên từ năm 1975 và được cử đi dạy ở trường học tại Manila từ 1988 đến 1991. Ông này giữ chức hiệu trưởng một trường cấp 2 từ năm 2008 đến khi nghỉ hưu năm 2011.

Theo Theo VietNamNet
MỚI - NÓNG