Cựu danh thủ Triệu Quang Hà: Tuyển Việt Nam khiến chúng ta tự hào

Một pha trong trận Việt Nam - Nhật Bản
Một pha trong trận Việt Nam - Nhật Bản
TP - Theo cựu danh thủ Triệu Quang Hà, dù đội tuyển Việt Nam dừng bước ở tứ kết Asian Cup 2019, nhưng những gì mà thầy trò HLV Park Hang Seo thể hiện ở sân chơi châu lục đều khiến chúng ta tự hào.

Đánh giá về trận đấu với tuyển Nhật Bản, cựu danh thủ Triệu Quang Hà cho biết: "Thầy trò HLV Park Hang Seo đã có một trận đấu chơi đôi công, ngang ngửa với tuyển Nhật Bản. Lâu lắm rồi mới thấy tuyển Việt Nam đá với Nhật Bản mà họ phải thu về phòng ngự và chống đỡ các tình huống tấn công của mình.

HLV Park Hang Seo có chiến thuật rất hợp lý, các cầu thủ chơi tự tin, nhưng điều tôi ngạc nhiên nhất là thể lực của các cầu thủ cải thiện đáng kể. Rất tiếc là mình có nhiều cơ hội nhưng dứt điểm vẫn chưa thể chuyển thành bàn thắng, cũng như quả phạt đền vì nếu không có quả phạt đền thì chưa biết kết quả sẽ thế nào”.

Dù tuyển Việt Nam dừng bước nhưng theo cựu danh thủ Triệu Quang Hà, thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn đáng được ngợi khen với tinh thần thi đấu quật cường, sự tự tin khi tham dự một sân chơi lớn: “Dù đội nhà thua, nhưng tôi tin rằng các CĐV vẫn sẽ vui mừng và tự hào về các cầu thủ. Các cầu thủ chơi rất tự tin và ngang ngửa với các “ông lớn” châu lục. Các cầu thủ vẫn còn rất trẻ nên con đường phát triển vô cùng xán lạn. Đây cũng sẽ là cú hích rất lớn cho nền bóng đá Việt Nam trong tương lai”.

Ở trận này, Việt Nam đi vào lịch sử khi trở thành đội bóng đầu tiên được hưởng lợi nhờ công nghệ VAR tại Asian Cup. Cụ thể, sau bàn mở tỷ số của Nhật Bản ở phút 24, trọng tài đã công nhận bàn thắng nhưng tín hiệu từ phòng hỗ trợ video đã khiến ông dừng trận đấu để xem lại.

Trọng tài quyết định hủy bỏ bàn thắng sau khi xác định bóng chạm tay Yoshida trước khi vào lưới. Dù vậy, cũng chính VAR đã mang lại bàn thắng duy nhất cho tuyển Nhật Bản ở trận này.
Theo cựu danh thủ Triệu Quang Hà, việc áp dụng công nghệ VAR là cần thiết và hợp lý. Nó giúp các trọng tài đưa ra quyết định chính xác, giúp cho các trận đấu trở nên công bằng hơn và tránh những oan khuất.

“Tình huống tuyển Việt Nam nhận quả phạt đền, nếu như không có VAR thì có thể trọng tài bỏ qua vì tầm nhìn bị che lấp nhiều, nhưng đúng là khi xem lại thì Bùi Tiến Dũng giơ chân ở nhịp thứ hai móc vào chân cầu thủ của họ. Chúng ta phải chấp nhận điều đó”, cựu tuyển thủ quốc gia Việt Nam nhận xét.

Trong khi đó, HLV Mai Đức Chung cho rằng, tuyển Nhật Bản có 90 phút thi đấu vất vả trước Việt Nam: “Tuyển Việt Nam đã thi đấu hết mình với hơn 200% sức lực. Nhật Bản được đánh giá cao hơn chúng ta, nhưng rõ ràng họ không thể “ăn” Việt Nam dễ dàng, phải trải qua 90 phút thi đấu rất vất vả và thắng nhờ bàn thắng trên chấm 11m. Chúng ta dừng bước nhưng các cầu thủ rất đáng khen. Chúng ta phải tự hào về các cầu thủ. Và như HLV Park Hang Seo đã nói trước, chúng ta đã cố gắng hết sức, tại sao phải cúi đầu.

Cũng cần nói thêm, năm 2018 có thành công của bóng đá Việt Nam. Có sự thành công này, không chỉ phần lớn nhờ công các cầu thủ và ban huấn luyện, mà còn nhờ sự cổ vũ nhiệt tình từ người hâm mộ. Chính họ là nguồn động lực to lớn để tuyển Việt Nam luôn chiến đấu với tinh thần kiên cường nhất”.

Cựu danh thủ Phạm Như Thuần thì ấn tượng với chiến thuật của HLV Park Hang Seo: Những gì mà HLV Park Hang Seo và các học trò đã làm được ở trận đấu này là đỉnh cao, về mặt chiến thuật, thể lực, sự tự tin... Những điều mà tôi lo lắng thì đội tuyển Việt Nam đều khắc phục được hết.

Ở trận đấu này, khi chúng ta nhận bàn thua rồi thì đội tuyển Nhật Bản mới có cơ hội. Họ chỉ có cơ hội khi chúng ta cầm được bóng và mở rộng đội hình ra để chơi tấn công. Thế nhưng, ngay lập tức sự nhanh nhạy của chúng ta phát huy. Chúng ta lùi về thì họ lại không có cơ hội nữa. Đó là chiến thuật cực kỳ hợp lý của HLV Park hang Seo ở trận đấu này.

Về phần mình, cựu tuyển thủ Thành Lương cho rằng, Công Phượng hay nhất trận: “Trận này, ai cũng nhận thấy là Văn Lâm rất xuất sắc trong các tình huống cản phá và cứu thua. Tôi thích nhất là màn trình diễn của Công Phượng với kỹ thuật cá nhân tuyệt vời. Mỗi khi Công Phượng có bóng thì phải ba, bốn cầu thủ đối phương vây ráp nhưng Phượng rất tự tin, cầm bóng và đi bóng để lôi kéo đối phương, để đồng đội lên tham gia tấn công”.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.