Cựu danh thủ Barca bị tố quấy rối tình dục nữ thực tập sinh

Cựu danh thủ Barca bị tố quấy rối tình dục nữ thực tập sinh
TPO - Cựu tiền đạo Barcelona David Villa bị tố quấy rối tình dục một nữ thực tập sinh người Mỹ trong thời gian anh chơi bóng cho CLB New York City FC.

Cô Skyler Badillo (20 tuổi) từng có thời gian thực tập tại CLB New York City nơi David Villa thi đấu. Trả lời phỏng vấn trên tạp chí The Athletic, Badillo cáo buộc cựu danh thủ người Tây Ban Nha “sờ soạng” cô mỗi ngày.

“David Villa chạm vào tôi mỗi khi có cơ hội. Ông ta từng ép sát vào người tôi từ phía sau và liên tục nói yêu tôi dù đã có vợ. Tôi chống cự và báo với Kevin Christen (HLV New York City) nhưng Christen chỉ xem đó là trò đùa”, Badillo nói.

Nữ sinh cho biết thêm rằng David Villa nhiều lần mời cô uống rượu dù biết cô chưa đủ tuổi uống đồ có cồn theo luật Mỹ.

Người phát ngôn của David Villa đã lên tiếng phủ nhận mọi cáo buộc trên tờ The Athletic.

“Vụ việc đã diễn ra 2 năm trước và khi nó nổi lên, Villa đã giải trình với CLB cũ. Như tôi đã nói, mọi cáo buộc đều không đúng sự thật. Villa chưa bao giờ đối mặt với vụ việc thế này nhưng chúng tôi hiểu mức độ nghiêm trọng của nó”, người phát ngôn cho biết.

Tuy nhiên, kết luận điều tra của New York FC hồi đầu tháng này đã có những thông tin bất lợi cho David Villa.

“Một số ít cầu thủ và nhân viên đã không tuân thủ chuẩn mức giao tiếp của họ với học viên thực tập và với các nhân viên câu lạc bộ khác. Hành vi này bao gồm tiếp xúc cơ thể, trêu chọc và bình luận không cần thiết về quần áo và ngoại hình. Câu lạc bộ nhận thấy các hành vi này là không phù hợp và không thể chấp nhận được”, kết luận nêu rõ.

Và dù không đề cập đích danh David Villa nhưng nhiều người xem đây là dấu hiệu cho thấy lời tố của nữ sinh Badillo có cơ sở.

David Villa được biết đến là người chung thủy, yêu thương vợ con hết mực. Cựu danh thủ này cưới vợ là người bạn “thanh mai trúc mã” suốt 20 năm. Thông tin Villa bị tố quấy rối tình dục khiến không ít người hâm mộ choáng váng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.