Xét xử vụ án liên quan thu phí cao tốc TPHCM- Trung Lương:

Cựu bộ trưởng, thứ trưởng GTVT và 19 đồng phạm hầu tòa

Các bị cáo tại phiên tòa hôm qua 14/12. Ảnh: Tân Châu
Các bị cáo tại phiên tòa hôm qua 14/12. Ảnh: Tân Châu
TP - Hôm qua (14/12), TAND TPHCM xét xử sơ thẩm vụ sai phạm liên quan Dự án cao tốc TPHCM – Trung Lương. Ông Đinh La Thăng (cựu bộ trưởng Bộ GTVT) và 19 bị cáo bị xét xử với 3 tội danh “Vi phạm quy định về sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.  

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể có “một phần trách nhiệm”

Trong buổi xét xử sáng 14/12, sau phần thẩm tra tư pháp, HĐXX cho đại diện Viện kiểm sát (VKS) công bố cáo trạng quy buộc ông Thăng và 19 bị cáo có hành vi sai phạm trong quá trình triển khai và thực hiện mua bán quyền thu phí Dự án cao tốc TPHCM - Trung Lương khiến Nhà nước thiệt hại 725 tỷ đồng.

Trong số 20 bị cáo, Bộ Giao thông - Vận tải (GTVT) có 4 bị cáo là ông Đinh La Thăng, cựu Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường, Nguyễn Chí Thành (cựu quyền Vụ trưởng Vụ Tài chính), Lê Trung Cường (cựu chuyên viên Vụ Tài chính). Cả 4 bị cáo Thăng, Trường, Thành và Cường bị truy tố cùng tội danh “Vi phạm quy định về sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”, theo khoản 3, Điều 219 Bộ luật Hình sự, có khung phạt 10-20 năm tù. Ngoài ra, liên quan tới vụ án, cáo trạng mà công tố nêu tại phiên tòa nhận định, ông Nguyễn Văn Thể (lúc xảy ra vụ án là Thứ trưởng Bộ GTVT) có một phần trách nhiệm. “... việc không chỉ đạo chấm dứt hợp đồng với Công ty Yên Khánh có một phần trách nhiệm của ông Nguyễn Văn Thể, nhưng không phải là nguyên nhân dẫn đến hậu quả thiệt hại trong vụ án, do vậy, không đủ cơ sở để xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Nguyễn Văn Thể” - cáo trạng nêu.

Giám đốc “bù nhìn”

Buổi chiều, HĐXX xét hỏi bị cáo Vũ Thị Hoan (cựu Giám đốc Công ty Yên Khánh). Bị cáo Hoan đồng ý với cáo trạng truy tố. Hoan khai mình là giám đốc trên danh nghĩa, thực tế Hoan không góp vốn, không tham gia điều hành hoạt động của công ty, không liên hệ, không thỏa thuận quyền mua bán quyền thu phí cao tốc TPHCM - Trung Lương, không tham gia đấu giá. “Do mối quan hệ gia đình, Đinh Ngọc Hệ (cựu Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thái Sơn) là cậu ruột của Hoan nên Hoan đứng tên cổ phần góp vốn. Trên thực tế, bị cáo chỉ là nhân viên kế toán, làm công ăn lương và không được hưởng lợi gì từ việc đứng tên công ty giúp bị cáo Hệ”, bị cáo Hoan khai tại tòa. Cũng theo bị cáo Hoan, sau khi Công ty Yên Khánh trúng đấu giá quyền thu phí cao tốc TPHCM - Trung Lương thì bị cáo không tổ chức thu phí. Bị cáo không biết việc những nhân viên Công ty Yên Khánh có hành vi gian dối trong việc thu phí.

Hôm nay (15/12), phiên tòa tiếp tục xét hỏi.

Cáo trạng nêu tại phiên tòa nhận định, ông Nguyễn Văn Thể (lúc xảy ra vụ án là Thứ trưởng Bộ GTVT) có một phần trách nhiệm. “... việc không chỉ đạo chấm dứt hợp đồng với Công ty Yên Khánh có một phần trách nhiệm của ông Nguyễn Văn Thể, nhưng không phải là nguyên nhân dẫn đến hậu quả thiệt hại trong vụ án, do vậy, không đủ cơ sở để xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Nguyễn Văn Thể” - cáo trạng nêu.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.