Cứu 4 ngư dân trôi dạt trên biển khi tàu cá bốc cháy

Sau khi có thông tin tàu cá bị nạn, tàu cứu nạn Hàng hải Sar 411 nhận lệnh lập tức lên đường.
Sau khi có thông tin tàu cá bị nạn, tàu cứu nạn Hàng hải Sar 411 nhận lệnh lập tức lên đường.
TPO - Sáng 4/7, sau khi có tin tàu cá ngư dân bị bốc cháy, 4 ngư dân nhảy xuống biển trôi dạt trên vịnh Lan Hạ (Cát Hải, Hải Phòng), lập tức tàu Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Sar 411, cùng tàu Kiểm ngư lên đường ứng cứu.

Đó là tình huống giả định trong buổi diễn tập về chữa cháy và cứu nạn trên biển, do Cục Kiểm ngư Việt Nam phối hợp với Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn  (TKCN) hàng hải khu vực khu vực 1 tổ chức, tại khu vực vịnh Lan Hạ, đảo Cát Bà, huyện Cát Hải (Hải Phòng).

Lúc 6 giờ 40 phút ngày 4/7, Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải khu vực 1 nhận được thông tin thông báo tàu cá HP 9001 TS của Hải Phòng đang hoạt động trên biển bị cháy trên khu vực vịnh Lan Hạ. Ngọn lửa được phát hiện bốc cháy ở ca bin buồng lái lan xuống kho chứa vật tư và phòng sinh hoạt trên tàu.

4 thuyền viên đã nhanh chóng rời khỏi tàu hiện đang trôi dạt trên biển. Sau khi nhận được tin, Trung tâm phối hợp TKCN Hàng hải khu vực 1 phối hợp với Cục Kiểm ngư Việt Nam điều tàu cứu nạn hàng hải Sar 411, 2 tàu Kiểm ngư và gần 30 cán bộ, nhiên viên cứu hộ nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Sau 30 phút triển khai cứu hộ tích cực, khẩn trương, đám cháy trên tàu cá HP 9001 TS đã được khống chế; 4 thuyền viên trên tàu cá được đưa lên tàu cứu nạn tổ chức sơ, cấp cứu ban đầu và đưa vào thị trấn Cát Bà để bàn giao cho cơ quan chức năng. Buổi diễn tập diễn ra đảm bảo an toàn về người, tài sản, phương tiện và thiết bị.

Đây là lần đầu tiên Trung tâm phối hợp TKCN Hàng hải khu vực 1 tổ chức huấn luyện nghiệp vụ tìm kiếm, cứu nạn trên biển cho lực lượng Kiểm ngư. Qua đó, góp phần tăng cường phối hợp trong công tác đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn hàng hải, giúp lực lượng Kiểm ngư hiểu rõ về hệ thống tìm kiếm cứu nạn quốc gia, quy trình xử lý thông tin cứu nạn, ứng phó và xử lý một số tình huống nguy cấp trên biển.

Cứu 4 ngư dân trôi dạt trên biển khi tàu cá bốc cháy ảnh 1
Cứu 4 ngư dân trôi dạt trên biển khi tàu cá bốc cháy ảnh 2

Khi tiếp cận hiện trường tàu cá cháy, tàu Sar 411 đã tổ chức phun nước dập lửa.

Cứu 4 ngư dân trôi dạt trên biển khi tàu cá bốc cháy ảnh 3

Sau đó, tàu Sar 411 và tàu Kiểm ngư tiếp cận các mục tiêu khác

Cứu 4 ngư dân trôi dạt trên biển khi tàu cá bốc cháy ảnh 4
Cứu 4 ngư dân trôi dạt trên biển khi tàu cá bốc cháy ảnh 5
Cứu 4 ngư dân trôi dạt trên biển khi tàu cá bốc cháy ảnh 6
Cứu 4 ngư dân trôi dạt trên biển khi tàu cá bốc cháy ảnh 7
Cứu 4 ngư dân trôi dạt trên biển khi tàu cá bốc cháy ảnh 8
Cứu 4 ngư dân trôi dạt trên biển khi tàu cá bốc cháy ảnh 9

Tình huống giả định là dân đang trôi dạt trên biển có áo phao. Xuồng cao su trên tàu Sar 411 lập tức thả xuống để tiếp cận mục tiêu. Các ngư dân bị nạn được đưa lên tàu Sar 411 và tàu Kiểm ngư để sơ cứu.

Cứu 4 ngư dân trôi dạt trên biển khi tàu cá bốc cháy ảnh 10
Cứu 4 ngư dân trôi dạt trên biển khi tàu cá bốc cháy ảnh 11

Đây lần đầu tiên, Trung tâm phối hợp TKCN Hàng hải khu vực 1 phối hợp với Cục Kiểm ngư tổ chức huấn luyện nghiệp vụ tìm kiếm, cứu nạn trên biển cho lực lượng Kiểm ngư.

MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.