Cứu 15 thuyền viên trên tàu KH và tàu QN

Cứu 15 thuyền viên trên tàu KH và tàu QN
TPO – Khoảng 20h30 ngày 7-1-2013, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin từ tàu KH 98568 TS bị hỏng máy, thả trôi, không điều khiển được trong tình trạng nguy hiểm.

>Bão số 1: Hơn 800 tàu ở Trường Sa trong tầm nguy hiểm

>Lại chìm tàu ngư dân ở cửa Sa Huỳnh

Tàu KH 98568 TS do ông Võ Công (Số 10, Hà Ra, Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hoà) làm chủ tàu, ông Nguyễn Văn Bi (1968, ở Ninh Đông, Tuy An, Phú Yên) làm thuyền trưởng, bị hỏng máy, thả trôi, không điều khiển được.

Tàu KH 98568 TS bị hỏng máy tại vị trí 14-58N; 112-15E (cách Đà Nẵng 215 hải lý về phía Đông Nam) trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, sóng cấp 5, cấp 6, cấp 7, biển động mạnh khi đang có 8 thuyền viên trên tàu.

Ngay sau khi nhận được tin, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã yêu cầu đài thông tin duyên hải phát thông báo hàng hải, duy trì liên lạc, hướng dẫn tàu KH 98568 TS các biện pháp để đảm bảo an toàn tính mạng thuyền viên, để động viên thuyền viên ổn định tâm lý, tìm mọi biện pháp khắc phục; đồng thời yêu cầu các tàu đang hoạt động xung quanh tàu cá KH 98568 TS hỗ trợ.

Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR 412 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (thuộc Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải Việt Nam) tại Đà Nẵng đi cứu nạn.

Sau nhiều giờ vật lộn với sóng gió, với sự nỗ lực của lực lượng cứu nạn, đến 04h00 ngày 11 – 01 – 2013, tàu SAR 412 đã tiếp cận tàu KH 98568 TS và tiến hành các biện pháp để cứu nạn.

Trải qua gần 4 ngày trôi dạt trong điều kiện biển động mạnh, sức khỏe 8 thuyền viên đã kiệt quệ. Lực lượng cứu nạn đã áp dụng ngay các biện pháp chăm sóc y tế, chăm sóc sức khỏe cho 08 thuyền viên, tiến hành lai kéo tàu KH 98568 TS về bờ.

Trên hành trình trở về Quy Nhơn, tàu SAR 412 đã tiếp nhận thông tin tàu QNg 92101TS do ông Nguyễn Đức (1963, Nghĩa Nam, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) làm nghề câu cá ngừ, làm chủ tàu, bị gãy trục láp, thả trôi từ ngày 05 – 01 – 2013, cách bờ 90 hải lý, mất khả năng điều động, xin cứu nạn khẩn cấp, trên tàu có 7 thuyền viên. Vị trí tàu QNg 92101 TS lúc 08h40 ngày 11 – 01 – 2013 là 14-06N; 110-36E, cách tàu SAR 412 cách QNg là 55 hải lý.

Ngay lập tức tàu SAR 412 đã chuyển hướng hành trình, đi cứu nạn 07 thuyền viên tàu QNg 92101 TS.

Theo Viết
MỚI - NÓNG