Cướp xe ga rồi viết tâm thư nhờ công an trả nạn nhân

Bị truy đuổi, thanh niên dùng súng bắn lực lượng chức năng, cướp xe của người dân. Đến đêm, ai đó để chiếc tay ga trước trụ sở công an kèm theo lời nhắn trả cho nạn nhân.

Liên quan vụ cướp xe tay ga ở khu chợ Long Khánh (Đồng Nai), cơ quan điều tra đã xác định được nghi phạm vụ án là Bùi Công Hiệp (25 tuổi, ở huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai).

Chiều 25/8, Hiệp điều khiển xe máy hiệu Exciter đến khu vực chợ Long Khánh có biểu hiện nghi vấn đã bị tổ công an làm nhiệm vụ tuần tra yêu cầu dừng phương tiện. Lúc này, thanh niên 25 tuổi bỏ lại xe chạy thoát thân.

Bị cảnh sát truy đuổi, anh ta dùng súng bắn đạn bi (giống khẩu K54) nã ba phát về phía công an nhưng không ai bị thương.

Người này chạy vào khu chợ, dùng súng uy hiếp ông Nguyễn Ngọc Thành (51 tuổi) để lấy chiếc Airblade rồi trốn.

Khi lực lượng chức năng đang ráo riết truy bắt kẻ gây ra vụ việc, ngay trong đêm, ai đó đã mang chiếc xe Hiệp cướp để trước cổng trụ sở Công an thị xã Long Khánh. Theo nội dung, nam thanh niên thừa nhận gây ra vụ cướp là do hoảng loạn khi gặp công an.

Anh ta cũng viết dòng nhắn gửi, nhờ công an trả lại chiếc tay ga cho khổ chủ.

Trong cốp xe Exciter của Hiệp để lại, cảnh sát thu được hộp tiếp đạn giống loại dành cho súng K54, 20 viên bi sắt màu trắng, 2 vam phá khóa xe máy.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.