Cướp gần trăm triệu đồng của du khách nước ngoài

Đối tương Việt và tang vật
Đối tương Việt và tang vật
Chiều 19/8, Công an quận Sơn Trà cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Văn Việt (23 tuổi, trú quận Sơn Trà) để làm rõ hành vi “trộm cắp tài sản” và “cướp giật tài sản”.

Qua điều tra ban đầu cho thấy, ngày 21/7, Việt điều khiển xe gắn máy chở theo sau Huỳnh Viết Lê Quang (19 tuổi, trú quận Thanh Khê) đi cướp giật tài sản để tiêu xài.

Tới ngã ba Phạm Văn Đồng - Phan Bôi (quận Sơn Trà), Quang phát hiện anh Cha Tae Choul (44 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) đang đi bộ thì Việt áp sát để Quang giật túi xách da của vị khách này rồi bỏ chạy. Tổng trị giá tài sản bị mất là hơn 4.000 USD.

Anh Cha Tae Choul đến công an trình báo. Công an quận Sơn Trà vào cuộc điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, thấy đối tượng Nguyễn Văn Việt có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Lúc đầu Việt quanh co, nhưng trước chứng cứ sắc bén, Việt đã thừa nhận gây ra vụ cướp giật nói trên.

Việt khai nhận thêm, cùng với đồng bọn là Huỳnh Viết Lê Quang và Lê Văn Quýt (21 tuổi trú quận Sơn Trà) gây ra 3 vụ (2 vụ trộm cắp và 1 vụ cướp giật tài sản) khác với tổng trị giá theo bị hại báo cáo là hơn 50 triệu đồng.

Việt là đối tượng đã có 2 tiền án về tội “trộm cắp tài sản” và bị xử phạt 24 tháng tù giam. Còn Quang và Quýt cũng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “trộm cắp tài sản” trước đó nhưng nay vẫn chứng nào tật đó.

Theo Theo Công an TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG