Cướp đánh gãy tay cậu bé bán vé số: Nghi can bị thiểu năng nhưng hay ăn cắp vặt

Nghị phạm Nguyễn Quý tại cơ quan công an
Nghị phạm Nguyễn Quý tại cơ quan công an
TPO - Ngày 17/7, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ đối với nghi can đánh gãy tay cháu bé 13 tuổi bán vé số để cướp 1,2 triệu đồng gây bức xúc trong dư luận.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Dũng - Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, nghi can Nguyễn Quý (25 tuổi, trú tại Bình Phục, Thăng Bình, Quảng Nam) sau khi bắt Quý, công an thu giữ trên người nghi can này 170.000 đồng, cuốn sổ dò vé số và 1 tờ vé số. Số tiền cướp được còn lại, Quý khai đã dùng đánh xóc đĩa, uống cà phê hết.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Quý là người bị thiểu năng trí tuệ, nói ngọng nhưng là đối tượng thường xuyên trộm cắp vặt ở địa phương. Do Quý nói ngọng, không rõ ràng, lại không biết chữ nên lực lượng công an phải mời người thân của Quý cùng cán bộ Trung tâm câm điếc Nguyễn Đình Chiểu đến phiên dịch. Bước đầu, Quý khai đã dùng 2 đoạn cây để đánh cháu bé, rồi lấy 1,2 triệu đồng.

Cướp đánh gãy tay cậu bé bán vé số: Nghi can bị thiểu năng nhưng hay ăn cắp vặt ảnh 1 Cháu Nguyễn Văn Linh bị đối tượng Quý đánh gãy tay để cướp 1,2 triệu đồng. 

Trong khi đó, theo lãnh đạo Công an huyện Quế Sơn (Quảng Nam) nơi xảy ra sự việc cho hay, đã có quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự Nguyễn Quý để điều tra về hành vi cướp tài sản. Đồng thời đang tiến hành củng cố hồ sơ để khởi tố bị can.

Trước đó, vào sáng 15/7, em Nguyễn Văn Linh (13 tuổi, trú thôn Cẩm Đồng, xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn) đạp xe xuống một số quán cà phê ở xã Điện Minh (thị xã Điện Bàn) bán vé số. Quý lừa em Linh có người đàn ông vừa trúng năm tờ vé số rồi kêu em ngồi lên xe chở đến nhà xin tiền. Tin lời, em Linh ngồi lên xe thì bị Quý chở đến khu vực rừng keo ở xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn. Tại đây, Quý dùng cành cây đánh Linh gãy tay phải, gây nhiều thương tích để cướp 1,2 triệu đồng trong túi, rồi bỏ đi.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.