Cướp 20 triệu đồng và một nghìn tỷ Zimbabwe

Cướp 20 triệu đồng và một nghìn tỷ Zimbabwe
TPO - Khi đang chạy xe trên phố Nguyễn Hữu Huân (Hà Nội), thấy phụ nữ đi một mình, đeo túi bên người, Nguyễn Huy Tú và Trương Duy Ánh áp sát, giật túi, khiến nạn nhân ngã xuống đường. Bên trong túi, ngoài 20 triệu đồng, còn có tờ một nghìn tỷ Zimbabwe.

Ngày 22-6, hai kẻ tham gia vụ cướp là Nguyễn Huy Tú (17 tuổi, nhân viên một cây xăng ở Quảng Ninh) và Trương Duy Ánh (21 tuổi, ở Hòa Bình) bị tạm giữ tại trụ sở công an Hà Nội để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Theo cơ quan điều tra, do cần tiều ăn tiêu nên tối 6-6 Tú và Ánh mượn xe máy Novo của anh họ ở quận Hoàng Mai (Hà Nội), rủ nhau đi cướp. Sau hồi lòng vòng, đến phố Nguyễn Hữu Huân thì chúng hành động.

Tang vật vụ án
Tang vật vụ án.

Cướp được túi, tẩu thoát, chúng lục lấy hơn 20 triệu đồng, một tờ tiền Zimbabwe mệnh giá một nghìn tỷ, hai điện thoại cùng một số đồ vật. Sau đó, hai tên mang túi đến hồ ở Định Công vứt phi tang.

Đến khi bị bắt, Tú và Ánh còn khai tham gia ba vụ cướp khác. Những chiếc điện thoại, chúng không bán mà chia nhau sử dụng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.