Cường kích Su-25 Ukraine bị bắn rơi ở Donetsk

Một chiếc SU-25 (ảnh minh hoạ)
Một chiếc SU-25 (ảnh minh hoạ)
TPO - Chính quyền Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng ở miền Đông Ukraine hôm qua xác nhận đã bắn hạ 1 máy bay cường kích Su-25 của quân đội Ukraine.

Hãng tin RIA Novosti dẫn lời một người phát ngôn của DPR cho biết, chiếc máy bay trên được phát hiện ở địa điểm nằm giữa 2 thị trấn Yenakiyevo và Makiivka ở khu vực Donetsk. Việc tìm kiếm viên phi công của máy bay này vẫn đang tiếp tục.

Theo RIA Novosti, cường kích Su-25 được cho là đã bị bắn hạ vào hôm thứ 7 (2/8), nhưng sau đó một ngày lực lượng dân quân Donetsk mới tìm thấy xác máy bay bị bắn rơi.

Trước đó, hôm 24/7, Người phát ngôn của Hội đồng Quốc phòng An ninh Ukraine, ông Andriy Lysenko cáo buộc tên lửa phóng từ lãnh thổ Nga đã bắn hạ 2 chiếc Su-25 của Không quân Ukraine tại khu vực Donetsk. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga ngay lập tức bác bỏ cáo buộc này là “vô căn cứ”.

Giao tranh giữa phe ly khai thân Nga và chính quyền Ukraine vẫn tiếp diễn ở miền đông Ukraine, gây thêm khó khăn cho các quan sát viên thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đang làm nhiệm vụ giám sát các trạm kiểm soát trên biên giới Nga-Ukraina.

Bộ ngoại giao Nga thứ tư tuần trước đã kêu gọi Kiev ngừng các hoạt động quân sự ngay lập tức để đảm bảo sự an toàn của các quan sát viên thuộc tổ chức này.

Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG