Cưỡng hôn bạo liệt bạn diễn nam, sao nữ Trung Quốc bị chỉ trích dữ dội

TPO - Mạng xã hội Trung Quốc mới đây xảy ra nhiều tranh cãi sau khi nữ diễn viên chính phim “Lưu Ly mỹ nhân sát” cưỡng hôn bạn diễn nam trong buổi họp báo quảng bá phim.

Theo đó, “Lưu Ly mỹ nhân sát” là bộ phim cổ trang đang gây “sốt” thời gian gần đây vì nội dung hấp dẫn, mới mẻ mặc dù không có sự tham gia của những tên tuổi đình đám. Thậm chí nhiều khán giả còn ví đây là phiên bản khác của “Hương mật tựa khói sương”. Tác phẩm xoay quanh mối nhân duyên kéo dài 10 kiếp của Chử Toàn Cơ (do Viên Băng Nghiên đóng) và Tư Phượng (Thành Nghị thể hiện). Tuy nhiên, trong 10 kiếp thì đến 9 kiếp Tư Phượng bị chính người con gái mình yêu thương nhất là Toàn Cơ giết chết và chỉ đến kiếp thứ 10 cặp đôi mới được ở bên nhau.

Nội dung phim thì chẳng có gì đáng bàn cãi, tuy nhiên hôm 16/8 mới đây, khi tham gia buổi họp báo quảng bá phim, lúc được người hâm mộ yêu cầu diễn lại các phân đoạn tình cảm như hôn má, ôm từ phia sau, Viên Băng Nghiên không ngại ngần cưỡng hôn Thành Nghị khiến nam diễn viên không khỏi kinh ngạc và tỏ ra ngượng ngùng.

Cưỡng hôn bạo liệt bạn diễn nam, sao nữ Trung Quốc bị chỉ trích dữ dội ảnh 1 Viên Băng Nghiên cưỡng hôn Thành Nghị.

Đoạn phim ghi lại phân cảnh cưỡng hôn trên nhanh chóng được tìm kiếm với tần suất dày đặc trên khắp các diễn đàn và mạng xã hội Trung Quốc. Trong đó, bênh cạnh những ý kiến bày tỏ sự thích thú với độ đáng yêu và hêt lòng “chiều fan” của cặp diễn viên thì một số khác chỉ trích  và Viên Băng Nghiên thậm tệ vì cho rằng cô đã hành xử “lố” , đi xa quá đà.

Thậm chí, trên Weibo, còn xuất hiện một số hội nhóm tẩy chay phim vì “ngứa mắt” với hành động cưỡng hôn thái quá nêu trên.

Cưỡng hôn bạo liệt bạn diễn nam, sao nữ Trung Quốc bị chỉ trích dữ dội ảnh 2  

Trước làn sóng chỉ trích của người hâm mộ, Viên Băng Nghiên giải thích rằng: "Tôi là người bắt nhịp khá chậm vì vậy lúc đầu thường ngại ngùng. Tuy nhiên, quảng bá phim là một phần yêu cầu trong công việc của người diễn viên. Đã là nghệ sĩ, tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, để khán giả cảm nhận được tình cảm của nhân vật đó".

Theo Theo Sohu, Weibo
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.