Cường “Đôla” nói gì khi bị cho là có con gái Suchin nên lơ là con trai Subeo?

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Cường "Đôla" đã có câu trả lời rất khéo léo khi có người thắc mắc về thái độ "thiên lệch" của anh với cậu con trai Subeo.

Trước khi con gái Suchin chào đời, Cường "Đôla" thường xuyên đăng tải ảnh Subeo lên trang cá nhân. Hai cha con thường đi chơi, đi du lịch rất thân thiết. Ngay cả khi đã có Suchin thì Cường "Đôla" vẫn chia sẻ ảnh chụp Subeo đang chăm em gái rất khéo, khiến khán giả không khỏi khen ngợi tài dạy con của doanh nhân phố núi.

Cường “Đôla” nói gì khi bị cho là có con gái Suchin nên lơ là con trai Subeo? ảnh 4

Tuy nhiên, thời gian gần đây thì Cường "Đôla" thường chỉ cập nhật hình ảnh Suchin chứ không thấy Subeo đâu cả. Có người đã thắc mắc điều này và Cường "Đôla" giải thích rất khéo rằng Subeo đã lớn, đã có suy nghĩ riêng nên muốn đăng tải ảnh Subeo lên mạng xã hội sẽ phải hỏi ý kiến cậu bé.

Cường “Đôla” nói gì khi bị cho là có con gái Suchin nên lơ là con trai Subeo? ảnh 5

Lời chia sẻ của Cường "Đôla" khiến khán giả công nhận anh đúng là một ông bố rất tinh tế, tâm lý và hiểu rõ tâm sinh lý của Subeo để biết cách ứng xử cho phù hợp. Hiện nay, dù Hồ Ngọc Hà và Cường "Đôla" đều đã tìm thấy hạnh phúc mới nhưng vẫn luôn quan tâm đến Subeo, vẫn dành thời gian chăm sóc cậu bé, vẫn tạo điều kiện để Subeo gắn kết với các em của mình.

Cường “Đôla” nói gì khi bị cho là có con gái Suchin nên lơ là con trai Subeo? ảnh 6

Nhờ vậy mà Subeo giờ đây đã có hai gia đình để yêu thương và dù có thích Hồ Ngọc Hà, Cường "Đôla" hay không thì khán giả vẫn phải công nhận hai người ứng xử rất văn minh, khéo léo với con trai.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm