Cuống cuồng vì nhân tình đòi “ra ánh sáng”

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Để đến bây giờ “quá mù ra mưa” người tình đòi phải công khai quan hệ chứ không chịu giấu mình trong bóng tối nữa, anh mới tá hỏa sợ cuộc hôn nhân với người vợ dịu hiền sẽ có kết cục xấu?

Tôi lấy làm lạ và bất bình khi đọc tâm sự "Ngoại tình, bồ lại đòi công khai danh phận"của anh! Sao trước khi quyết định cặp bồ, anh không dừng lại vài phút để suy nghĩ xem liệu mình hành động như thế có làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, có làm tổn thương đến vợ con mình hay không?

Để đến bây giờ “quá mù ra mưa” người tình đòi phải công khai quan hệ chứ không chịu giấu mình trong bóng tối nữa, anh mới tá hỏa sợ cuộc hôn nhân với người vợ dịu hiền sẽ có kết cục xấu?

Chung quy cũng chỉ vì lối sống buông thả ,hưởng thụ bản năng, thích trăng hoa, mây gió của anh mà anh tự làm khó mình mà thôi.

Khuyên gì anh lúc này cũng đã là muộn, xong không lẽ anh đang rối như tơ vò bởi không muốn mất người tình, mà cũng không muốn vì người tình mà đánh mất hạnh phúc gia đình với vợ cái con cột đã yên ấm bấy lâu nên tôi phải góp ý cùng anh.

Tốt nhất anh nên tự mình rút chân ra khỏi vũng bùn ấy đi, dù sao thì mối quan hệ ngoài luồng của anh cũng chưa phải đã sâu sắc, chưa phải gắn bó lâu dài gì.

Một điều nên chấm dứt lúc này càng sớm càng tốt nữa là anh và người tình chưa bị ràng buộc bởi con cái. Hãy tỉnh táo rời xa cô ấy đi để đến lúc cô ấy mang bầu thì tình hình sẽ nghiêm trọng, khó thoát anh ạ.

Tôi thấy cô bồ của anh thuộc loại tham lam đấy, đã ngang nhiên quan hệ trai gái với chồng người mà nay còn trơ trẽn đòi danh phận thì thật khó chấp nhận. Mấy lời tâm sự cùng anh, mong anh suy nghĩ cho kĩ trước khi quyết định, đừng vội vàng theo cảm tính mà sau có ân hận cũng khó làm lại từ đầu 

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.