Cuốn hút vì chơi thể thao

Hầu hết thí sinh HHVN 2018 đều có ý thức tập thể thao. Từ trái sang phải: Bùi Phương Nga (thứ 2); Phạm Ngọc Khánh Linh (thứ 4); Phạm Ngọc Linh (thứ 8). Ảnh: Như Ý.
Hầu hết thí sinh HHVN 2018 đều có ý thức tập thể thao. Từ trái sang phải: Bùi Phương Nga (thứ 2); Phạm Ngọc Khánh Linh (thứ 4); Phạm Ngọc Linh (thứ 8). Ảnh: Như Ý.
TP - Nhanh nhẹn, tự tin, độc lập là điểm chung gây cuốn hút của nhóm thí sinh mê thể thao mặc dù giữa họ có sự cách xa về tuổi, khác ngành học.

Phạm Ngọc Khánh Linh là thí sinh trẻ nhất mà cũng nhiều thành tích “oách” nhất trong top yêu thể thao.Vào những ngày đầu tập luyện nhìn Phạm Ngọc Khánh Linh (18 tuổi) đi catwalk không khó để đoán ra thí sinh này là dân thể thao. Khánh Linh tập Taekwondo từ năm 7 tuổi. Sau 10 năm cô đã 4 lần giành Huy chương Vàng cấp quốc gia, đạt đến nhị đẳng huyền đai.

Bước catwalk của Linh dứt khoát, đầy năng lượng nhưng thiếu một chút uyển chuyển, sau một tuần tập tiết chế cho dáng đi mềm mại Linh sụt được tới 2kg. “Em phải tập trung cao độ để sửa thần thái “võ biền”,Linh nói. Về hành trình nhập môn “Hoa hậu”, cựu nữ sinh chuyên hóa thổ lộ. “Môi trường đi học của em khác hẳn những gì đang diễn ra bây giờ. Chị không hình dung ra đâu, em đeo kính cận, lo học suốt ngày và ở bên toàn các bạn mê học. Lúc rảnh em chỉ thích tập võ”. Linh đến với cuộc thi để trải nghiệm và tìm hiểu thế nào vẻ đẹp chuẩn phụ nữ Việt.

Phạm Ngọc Linh (1995) gây chú ý với người đối thoại bởi nụ cười dịu hiền, sở hữu 3 ngoại ngữ, kiến thức sâu rộng về lịch sử và cả khả năng bơi lội. Cựu sinh viên Ðại học Ngoại thương kể, cô thích học ngoại ngữ và bơi từ nhỏ. Sau khi tốt nghiệp đại học, Linh chọn nghề tiếp viên Hàng không để được du lịch và khám phá các nền văn hóa khác nhau. Từ thời sinh viên đến nay, sau mỗi chuyến công tác, Linh vẫn giữ thói quen đến bể bơi. Ở bể hay ở biển, Linh đều bơi 1-2 cây số: “Em thấy bơi là cách tốt nhất để phục hồi năng lượng. Toàn bộ cơ bắp, hệ xương khớp và hô hấp cùng hoạt động nhịp nhàng”.

Nhìn dáng cao, mỏng manh và làn da trắng mịn của Bùi Phương Nga khó hình dung em có đam mê nhảy, múa và chơi bóng rổ. Hoa khôi Ðại học kinh tế Quốc dân 2017 kể, nhóm nhảy của Nga và các bạn trong trường khá đắt sô, tuần nào  cũng đi diễn trong các sự kiện của trường hoặc mở màn cho một hoạt động cộng đồng.

Trong một lần đội bóng rổ của trường thiếu người, thấy Nga có chiều cao 1m73, các bạn rủ vào chơi thử, ai ngờ cô có năng khiếu. Hiện tại Nga chơi ở vị trí trung tâm (ngay dưới rổ) . Nữ sinh 20 tuổi thường xuyên theo dõi các trận đấu quốc tế qua kênh thể thao. Ở Việt Nam cô là fan của đội Hanoi Buffaloes. Ở ngoài đời nhờ mật độ hoạt động thể chất dày đặc nên lịch tập luyện Chung khảo Hoa hậu  với Nga “nhẹ như lông hồng”.

Trong 38 thí sinh còn có một võ sinh Karate. Á khôi tài sắc Học viện Báo chí Trần Ngọc Lâm chia sẻ lý do học võ từ năm lớp 9 là để khỏi bị bắt nạt ở trường. Không rõ Karate giúp Lâm rắn rỏi hay cá tính độc lập khiến Lâm chọn môn võ, chỉ biết rằng Lâm có dáng vẻ mạnh mẽ, nói năng cả quyết. Không chỉ có nhan sắc, ở Lâm hứa hẹn một nhà báo nữ xông pha.

Phạm Thị Luyến là nữ vận động viên chuyên nghiệp duy nhất tham gia thi HHVN năm nay. Từng giành HCV toàn quốc môn chèo thuyền, thí sinh đến từ Quảng Ninh cho biết cô phải nỗ lực rất nhiều để chuyển từ thần thái “đua thuyền” sang thần thái “catwalk trên giày cao gót”. Sự khỏe khoắn, tự tin, lạc quan là hành trang quí giá của nữ vận động viên khi quyết định đi thi nhan sắc.

MỚI - NÓNG