Cuối tuần giá vàng tăng nhẹ, USD dậm chân tại chỗ

Cuối tuần giá vàng tăng nhẹ, USD dậm chân tại chỗ. ảnh minh hoạ
Cuối tuần giá vàng tăng nhẹ, USD dậm chân tại chỗ. ảnh minh hoạ
TPO - Sau khi đồng loạt giảm mạnh, phiên giao dịch sáng 23/2, giá vàng trong nước quay đầu giảm nhẹ. Trong khi đó, giá USD giữ nguyên so với phiên giao dịch trước đó.

Mở cửa phiên giao dịch sáng 23/2, giá vàng miếng được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức 36.97 – 37.09 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Mức giá này tăng120.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra  so với phiên giao dịch hôm qua 22/2.

Công ty Phú Quý niêm yết vàng miếng SJC với mức giá 36.96 – 37.06 triệu đồng/lượng. Mức giá này tăng 80.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 60.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch hôm qua.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 36.9 – 37.1 triệu đồng/lượng. Mức giá này tăng 80.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 100.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch ngày 22/2.

Sáng 23/2, giá vàng thế giới ở mức 1327.8 – 1328.3 USD/ounce (mua vào – bán ra). Mức giá này tăng 3 USD/ounce ở cả hai chiều mua vào và  bán ra so với phiên dịch hôm qua 22/2. Sau khi đạt đỉnh cao nhất trong vòng 10 tháng qua,  giá vàng thế giới sáng nay đột ngột giảm mạnh.

Tỷ giá trung tâm của VND với USD được Ngân hàng Nhà nước công bố sáng 23/2 ở mức 22.906, giữ nguyên so với phiên giao dịch ngày 22/2. Sau 4 phiên giảm giá liên tiếp, tỷ giá trung tâm giữ ở mức ổn định.

Trên thị trường USD, giá giao dịch USD tại các ngân hàng thương mại vẫn tiếp tục ở ngưỡng 23.160 – 23.260 đồng/USD.

Ngân hàng Tiên Phong niêm yết giá USD ở mức 23.160 – 23.260 đồng/USD, giữ nguyên so với phiên giao dịch hôm qua 22/2.

Giá USD tại ngân hàng Vietcombank (hội sở chính) được mức niêm yết với mức 23.165 – 23.265 đồng/USD, tăng 5 đồng/USD so với phiên giao dịch  hôm qua 21/12.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.