Cuối tháng ba, sẽ có người thay Calisto

Cuối tháng ba, sẽ có người thay Calisto
Vài ngày tới, các bộ hồ sơ ứng cử HLV (hiện có hơn 20 bộ từ các HLV ngoại) sẽ được chuyển đến các thành viên Hội đồng HLV quốc gia tham khảo, xét duyệt để Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) có cơ sở tuyển chọn năm gương mặt nổi bật nhất...
Các cầu thủ Olympic VN chờ đợi HLV
Các cầu thủ Olympic VN chờ đợi HLV.

Theo một quan chức VFF, ứng cử viên sáng giá nhất là ông Hans Juergen Gede (55 tuổi, Đức), từng dẫn dắt tuyển Uzbekistan, Olympic Iran và nhiều năm làm việc tại các CLB ở Iran, Bahrain.

Do vòng đấu loại Olympic London 2012 và vòng loại World Cup 2014 sẽ diễn ra vào tháng 6 nên theo ông Nguyễn Sỹ Hiển: “Trong cuộc họp với VFF tuần qua, chúng tôi được VFF chấp thuận việc thành lập tổ công tác đặc biệt bao gồm các HLV kỳ cựu như: Trần Duy Long, Trần Văn Phúc, Dương Ngọc Hùng, Nguyễn Trọng Giáp cùng một số chuyên gia bóng đá, giám sát chia nhau theo dõi các trận đấu ở Giải hạng nhất, V-League và sắp tới là Giải U-21 báo Thanh Niên để tuyển chọn cầu thủ nhằm giới thiệu cho tân HLV trưởng của đội tuyển VN.

Tuy cách làm này có thể chưa phù hợp với HLV mới nhưng Hội đồng HLV cho rằng đây là điều cần thiết nhằm giúp tân HLV trưởng rút ngắn thời gian quan sát, có thêm nhiều lựa chọn để định hình lối chơi của đội tuyển”.

Do trọng tâm của bóng đá VN trong năm 2011 là SEA Games 26 nên các cầu thủ sinh năm 1988 và 1989 sẽ được ưu tiên tìm kiếm, tuyển chọn vào đội tuyển Olympic. Ngoài ra, ông Hiển cho biết sau thất bại ở AFF Suzuki Cup 2010, hiện một số cựu binh của đội tuyển đang sa sút phong độ nên đội tuyển VN rất cần một cuộc “thay máu” bằng lực lượng trẻ.

Trong cuộc họp sắp tới với VFF, Hội đồng HLV quốc gia sẽ đề nghị VFF có kế hoạch bồi dưỡng, chăm chút để các tuyển thủ U-19 (chơi khá thành công trong hai năm 2009 và 2010) có cơ hội rèn luyện thường xuyên ở trong và ngoài nước.

Về việc chọn HLV nội, ông Hiển nói trong cuộc họp tuần qua, có ba HLV nội được tiến cử là Mai Đức Chung, Lê Huỳnh Đức và Phan Thanh Hùng. VFF sẵn sàng chi trả lương tháng cho những vị này với mức trên 100 triệu đồng/tháng cùng việc ký hợp đồng dài hạn. Tuy nhiên, do có nhiều rào cản khiến họ chưa thể nhận lời vào lúc này. Cụ thể nếu nhận lời làm HLV trưởng, mỗi năm chỉ làm việc đôi ba tháng, còn lại đi khắp nơi để quan sát, tuyển chọn tài năng. Công việc ấy rất mất thời gian và không có cơ hội thử thách, điều chỉnh những ý tưởng mới như khi làm việc tại CLB.

Theo Tuổi trẻ

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).