Cưới 2 năm vẫn chưa 'giao ban' được

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Xin cho em hỏi, vợ chồng em nay 29 tuổi, sức khỏe bình thường và cưới nhau được 2 năm nhưng đến bây giờ vẫn chưa thật sự quan hệ được với nhau.

Mỗi lần làm chuyện ấy, em rất lo lắng và hồi hộp, rồi không thể nào cho chồng vào được; thứ hai là em sợ đau, mỗi khi chồng "tiến sâu" là em đẩy ra. Xin cho hỏi, làm thế nào để 2 vợ chồng sinh hoạt bình thường ạ? Có phải do tâm lý quá nặng không ạ? Mỗi khi như vậy, thấy tội chồng em. Xin cảm ơn ạ,

(T. H)

Việc vợ chồng bạn "vượt khó" bị trục trặc vừa có rào cản về tâm lý vừa có cả ngăn trở về mặt cơ thể.

Hai bạn nên bàn bạc với nhau để thống nhất về "những chuyện cần làm ngay": chọn thời điểm nào bạn thấy thoải mái nhất, tư thế và cách thức, lúc nào thì nên dừng, lúc nào lại tiếp tục. Dặn dò chồng: kiên nhẫn thêm chút nữa, dịu dàng thêm chút nữa. Riêng bạn thì tạm "quên" đi những nỗi sợ vu vơ như sợ rách, đau, chảy máu chẳng hạn, để có thể "mở ra" với chồng. Thả lỏng người miên man theo cảm xúc để anh ấy được làm cái "việc của mình".

vợ chồng, chuyện ấy, yêu
 

Hai bạn cần "cầu viện" đến những chất bôi trơn (nói nhỏ, nước miếng cũng là những chất bôi trơn tự nhiên rất dễ thương của cơ thể đó nhé!). Ngoài ra, sự căng thẳng làm các cơ vòng của bạn co thắt, lại càng cản trở cho việc xâm nhập.

Nên nhớ, mỗi lần yêu đương là một lần các bạn cho người kia thấy mình được yêu thương như thế nào, chứ không phải là một mục tiêu phải chiến thắng bằng được. Càng yêu và "tội" cho chồng, bạn sẽ có thêm "động lực" để làm vợ chàng về mọi phương diện.

Chúc hai bạn "tặng quà" cho nhau một cách mỹ mãn!

Bs Lan Hải
Theo Theo Phunuonline
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.