Cuộc vây bắt băng cướp dùng súng xông vào tiệm bán gạo

Bọn cướp với súng, dao trong tay xông vào tiệm bán gạo hòng cướp tài sản nhưng đã gặp phải sự chống trả quyết liệt của ông chủ. Dù bị trúng 2 phát đạn nhưng chủ tiệm gạo cùng người dân vẫn dũng cảm truy đuổi, bắt gọn băng cướp nguy hiểm.

Công an huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) đã gửi báo cáo, đề nghị Công an tỉnh Đồng Nai tặng bằng khen anh Mai Văn Hiệu, Vũ Đình Hậu và Phan Hoàng Bình (cùng trú xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) về thành tích “Dũng cảm bắt cướp, nâng cao cảnh giác, phòng, chống tội phạm”.

Chiều 29/7, anh Hiệu đang trông coi tiệm gạo của mình, trời lúc này mưa nhỏ, đường vắng người qua lại. Bất chợt, xuất hiện 3 thanh niên dáng vẻ hung tợn, tay lăm lăm 3 khẩu súng ngắn xông vào khống chế, yêu cầu anh Hiệu phải đưa tiền. Ban đầu, anh Hiệu tưởng những người này đùa giỡn nên trả lời “không có tiền đâu mà đưa cho mày”. Vừa dứt lời thì một tiếng nổ vang lên, anh Hiệu thấy máu chảy tuôn ra từ ngực. Hốt hoảng, anh Hiệu móc hết số tiền trong người đưa cho bọn cướp.

Cuộc vây bắt băng cướp dùng súng xông vào tiệm bán gạo ảnh 1

Ba tên cướp bị bắt "nóng" khi xông vào khống chế chủ tiệm gạo cướp tài sản

Chưa dùng lại, một tên cướp còn yêu cầu anh Hiệu đưa giấy tờ xe và bắn thêm một nhát vào người ông chủ tiệm gạo. Lúc này, nghĩ bọn cướp sẽ thủ tiêu mình nên anh Hiệu cố gắng vùng dậy, xô ngã bọn cướp rồi lao ra ngoài cầu cứu. 3 tên cướp thấy sự việc bị lộ nên tìm đường tháo chạy.

Được sự trợ giúp của anh Vũ Đình Hậu, Phan Hoàng Bình, anh Hiệu đã truy đuổi và cùng nhiều người dân khác bao vây bắt gọn bọn cướp giao cơ quan công an cùng tang vật là 3 khẩu súng bắn đạn bi, 3 con dao.

Tại cơ quan công an, bọn cướp được xác định gồm: Nguyễn Dương Dũng (22 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom), Nguyễn Đức Tân (18 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) và Đặng Thành Công (19 tuổi, ngụ Sóc Trăng). Đối tượng Nguyễn Dương Dũng khai từng sống tại xã Hố Nai 3, gần cửa hàng bán gạo của anh Hiệu. Đầu năm 2014, Dũng chuyển về quận Thủ Đức (TP.HCM) thuê nhà để ở. Tại đây, Dũng quen với Tân và Công. Vì lười lao động lại muốn có tiền tiêu xài nên cả ba quyết định đi cướp tài sản. Trước khi gây án Dũng lên mạng tìm mua súng ngắn tự chế bắn bi.

Cuộc vây bắt băng cướp dùng súng xông vào tiệm bán gạo ảnh 2

"Kho" vũ khí của băng cướp do Nguyễn Dương Dũng cầm đầu

Theo lời khai nhóm cướp, ban đầu Dũng rủ Tân và Công mang theo một khẩu súng, hai con dao để cướp điện thoại iPhone của một người quen ở Hố Nai. Tuy nhiên, kế hoạch thất bại vì cả ba không gặp được “con mồi”. Tình cờ, chúng đi ngang qua cửa hàng bán gạo của anh Hiệu nhìn thấy chiếc xe máy dựng gần đó và chỉ có một mình anh Hiệu trong tiệm nên kéo uy hiếp ông chủ, cướp tài sản.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an tiến hành khám xét nơi ở của Dũng, thu giữ 10 khẩu súng tự chế bắn đạn bi, một roi điện, ba dùi cui bằng sắt, 28 con dao, 2 mã tấu và hai hộp đạn với hàng trăm viên.

Hiện công an huyện Trảng Bom đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra.

Theo Thế Phong

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG