Cuộc thi sáng tạo “Tiếng Đức tạo ra kiến thức“

Cuộc thi sáng tạo “Tiếng Đức tạo ra kiến thức“
TPO - Cơ quan trao đổi hàn lâm Đức (DAAD) và Viện Goethe tìm kiếm ý tưởng quảng cáo sáng tạo trên toàn thế giới. Giải nhất là 3000 Euro và một chuyến đi đến Đức để nhận giải thưởng. Hai giải nhì và ba đồng hạng 1000 Euro.

Các giao tiếp khoa học gần như chỉ được nói và viết bằng tiếng Anh – trong tương quan quốc tế, tỷ lệ tài liệu khoa học được công bố bằng tiếng Đức có giảm sút. Với mục đích nhằm giúp cho đông đảo công chúng thấy được tầm quan trọng của tiếng Đức với tư cách là ngôn ngữ khoa học và cánh cửa đi vào đất nước khoa học Đức, Cơ quan trao đổi hàn lâm Đức (DAAD) và Viện Goethe tổ chức một cuộc thi quốc tế về ý tưởng sáng tạo.

DAAD và Viện Goethe kêu gọi những nhà thiết kế đồ họa, thiết kế phương tiện truyền thông, nhà văn, nhà khoa học trẻ, sinh viên và tất cả những người yêu thích ngôn ngữ Đức trong nước và ở nước ngoài tham gia cuộc thi ý tưởng sáng tạo.

Người đưa ra được tâm ngôn quảng cáo sáng tạo thành công nhất hoặc mô típ áp phích phù hợp nhất có cơ hội nhận được một trong ba giải thưởng bằng tiền. Giải nhất sẽ được trao tại „Zeche Zollverein“ (Essen) vào ngày 10.11.2011 trong một hội nghị cùng tên tại Đức.

Những người tham dự cuộc thi „Tiếng Đức tạo ra kiến thức“ có thể tự do thể hiện không giới hạn ý tưởng sáng tạo của mình để thể hiện một cách rõ ràng nhất tương lai của ngôn ngữ Đức trong khoa học – đó có thể là những phác thảo đồ họa về một khẩu hiệu quảng cáo hài hước cho tới phác thảo áp phích hoàn chỉnh. Hạn chót nộp tác phẩm dự thi là ngày 16.10.2011. Xem thêm thông tin và điều kiện dự thi tại www.wissenschaftssprache-deutsch.de/wettbewerb.

Trong nhiều thế kỷ của lịch sử khoa học, tiếng Đức đã có vai trò quan trọng. Trước hết là do nước Đức là nơi có số lượng lớn các nhà khoa học phát minh quan trọng. Trong một số môn khoa học, tiếng Đức còn là ngôn ngữ có vai trò nổi bật trong các xuất bản phổ biến kiến thức khoa học. Tiếng Đức cũng là cánh cửa mở ra con đường dẫn đến các trường đại học hấp dẫn nơi có những điều kiện giảng dạy và nghiên cứu khoa học tuyệt vời nhất.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.