Cuộc sống xa xỉ của triệu phú nhí

Cuộc sống xa xỉ của triệu phú nhí
Cựu ngôi sao Toddlers & Tiaras, Isabella Barrett là một triệu phú khi mới 6 tuổi, nhờ vào thành tích tại các cuộc thi sắc đẹp, tần suất xuất hiện trên truyền hình và bộ sưu tập Glitzy Girl.

> Những triệu phú nhí ở Hollywood

Cô bé sớm bộc lộ phong cách sống xa xỉ. Ảnh: Getty Images
Cô bé sớm bộc lộ phong cách sống xa xỉ. Ảnh: Getty Images.

Thương gia nhỏ tuổi này đã sớm bộc lộ phong cách sống xa xỉ với sự giàu có của mình.

"Có gì không thích khi là một triệu phú chứ?" cô bé nói. "Cháu là một ngôi sao, cháu sở hữu hãng trang sức riêng và cháu chỉ thích làm bà chủ. Cháu chưa bao giờ mất điều gì và hầu hết các cuộc thi mà cháu tham gia, cháu đều chiến thắng. Tuy nhiên, thứ cháu thích nhất là giày dép. Cháu có hơn 60 đôi."

Isabella và mẹ. Ảnh: Getty Images
Isabella và mẹ. Ảnh: Getty Images.

Mẹ Isabella, Susanna (39 tuổi) là người cùng sở hữu công việc kinh doanh trang sức với con gái và đăng ký cho cô bé tham gia cuộc thi sắc đẹp đầu tiên.

"Tôi không muốn con gái trở nên hư hỏng," cô nói. "Bạn thấy điều gì đã xảy ra với các ngôi sao nhỏ tuổi như Britney Spears và tôi chắc chắn không muốn chuyện đó lặp lại với con gái mình. Tuy nhiên, cháu thích đồ đẹp vì thế chúng tôi chiều theo cháu."

Isabella tốn khoảng 10.000 USD để đầu tư quần áo và đầu tóc mỗi lần xuất hiện tại các chương trình lớn. Ảnh: Getty Images
Isabella tốn khoảng 10.000 USD để đầu tư quần áo và đầu tóc mỗi lần xuất hiện tại các chương trình lớn. Ảnh: Getty Images .

Isabella thích ở những khách sạn sang trọng.

"Chúng tôi di chuyển rất nhiều mỗi khi tham gia một cuộc thi, cháu thích ở khách sạn 5 sao và được người khác phục vụ," Susanna nói.

"Isabella được phép gọi những món đắt đỏ như thăn bò và tôm hùm. Những lúc cao hứng, cháu còn chọn cả món ăn có giá lên tới 2.200 USD...Tôi không xem đó là một sự phô trương bởi đó chỉ là sở thích cá nhân của con gái," Susanna giải thích.

Isabella đặc biệt thích sắm giày dép. Ảnh: Getty Images
Isabella đặc biệt thích sắm giày dép. Ảnh: Getty Images.

Isabella đã kiếm được rất nhiều tiền từ bộ sưu tập Glitzy Girl với những thỏi son bóng, túi xách và vòng tay quyến rũ cho các bé gái. Ý tưởng về bộ sưu tập này xuất phát từ những ngày tham gia các cuộc thi sắc đẹp của cô bé. Mỗi lần chiến thắng, Susanna lại tặng cho con gái của mình một chiếc vòng tay như một món quà khích lệ tinh thần.

Nhờ vào sự nổi tiếng của Isabella, hai mẹ con cô bé đã bắt đầu kinh doanh các món đồ mà người hâm mộ yêu thích khi thấy Isabella sử dụng.

Ảnh: Getty Images
Ảnh: Getty Images .

Hầu hết số tiền mà hai mẹ con Isabella kiếm được từ bộ sưu tập Glitzy Girl đều được dùng để sắm giày dép và quần áo cho cô bé.

"Mỗi lần xuất hiện tại các chương trình lớn như ở Broadway chúng tôi mất tới 10.000 USD để trang hoàng cho con bé," Susan nói.

Cha mẹ cô bé không tiếc tiền đầu tư cho con. Ảnh: abcnews
Cha mẹ cô bé không tiếc tiền đầu tư cho con. Ảnh: abcnews .

Tuy nhiên, Susanna khẳng định rằng họ không hề thấy hối tiếc khi phải chi một số tiền lớn để con gái có được thành tích như bây giờ.

"Chúng tôi phải bỏ ra khoảng 50.000 USD để tham gia vào các cuộc thi sắc đẹp trong 2 năm qua nhưng nhìn cháu được như ngày nay, số tiền đó thật không uổng chút nào."

Ảnh: Bussiness Insider
Ảnh: Bussiness Insider .

"Tôi không phải một bà mẹ huênh hoang, tôi chỉ giúp cho Isabella đạt được giấc mơ của mình. Nếu một ngày nào đó con bé nói với tôi rằng nó không muốn làm gì nữa thì mọi chuyện vẫn ổn."

Theo VNN, Daily Mail

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.