Cuộc sống sinh viên nhiều ý nghĩa khi sớm xây dựng lộ trình từ năm nhất

0:00 / 0:00
0:00
Cuộc sống sinh viên nhiều ý nghĩa khi sớm xây dựng lộ trình từ năm nhất
SVVN - Vũ Hoài Ngọc là sinh viên năm 3 chuyên ngành Kiến trúc và Quy hoạch- Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Trải qua 2 năm trở thành sinh viên trường Xây, Hoài Ngọc tự thấy may mắn khi bản thân sớm xây dựng và duy trì một lộ trình phát triển bản thân ngay từ năm nhất. Đây là điều mà cô gái Hải Phòng muốn chia sẻ tới các bạn tân sinh viên để tránh bỏ lỡ cơ hội và tạo nên những ngày tháng đầu tiên nhiều ý nghĩa.

Vốn là một người năng động, hay học hỏi nên ngay từ năm nhất Hoài Ngọc luôn tìm kiếm cơ hội mà bản thân là một sinh viên có thể tham gia. Để chia sẻ kinh tế gia đình và trau dồi kĩ năng cần có của một sinh viên, ngoài học tập thì thời gian cô bạn chủ yếu dành cho làm thêm và tham gia hoạt động tình nguyện tại trường. Hành trang đó Hoài Ngọc đã duy trì từ năm nhất cho đến nay.

Cuộc sống sinh viên nhiều ý nghĩa khi sớm xây dựng lộ trình từ năm nhất ảnh 1

Vũ Hoài Ngọc - sv năm 3 ngành Kiến trúc và Quy hoạch - Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

Có thời điểm Hoài Ngọc làm thêm tới 3 công việc cùng một lúc, tuy thân hình nhỏ nhắn nhưng lại hoạt động hết công suất, chiếm trọn thời gian từ 7h sáng đến 11h tối. Ngọc cho biết: “Tất cả những công việc mình làm không phải chỉ để kiếm tiền mà còn là kiếm cơ hội được học hỏi, được rèn luyện những kỹ năng cần thiết, để có những mối quan hệ tốt đẹp giúp ích cho sự phát triển bản thân.” Cô gái ấy đã học tập, lao động miệt mài với nhiều công việc part-time như thu ngân, mẫu ảnh, làm PG, trợ lí cá nhân.

Cuộc sống sinh viên nhiều ý nghĩa khi sớm xây dựng lộ trình từ năm nhất ảnh 2
Cuộc sống sinh viên nhiều ý nghĩa khi sớm xây dựng lộ trình từ năm nhất ảnh 3

Ngọc chiêm nghiệm: “Mình cảm thấy may mắn khi ngay từ năm nhất đã tích cực xây dựng cho bản thân một lộ trình khá dày, vừa đi học, vừa đi làm, đồng thời cũng tham gia tích cực vào các hoạt động tình nguyện. Chính điều đó đã giúp cho mình cảm thấy tự tin hơn, cuộc sống sinh viên cũng ngập tràn ý nghĩa”.... Hơn nữa, ở trường Ngọc được học hỏi, rèn luyện những kĩ năng cần thiết, được đi nhiều nơi, gặp những người anh, chị, bạn bè giúp đỡ. Nhờ thế mà Hoài Ngọc luôn cảm thấy quãng đường sinh viên thật nhiều màu sắc.

Cuộc sống sinh viên nhiều ý nghĩa khi sớm xây dựng lộ trình từ năm nhất ảnh 4

Sớm xây dựng lộ trình, quãng đường sinh viên sẽ luôn thật nhiều màu sắc.

Cuộc sống sinh viên nhiều ý nghĩa khi sớm xây dựng lộ trình từ năm nhất ảnh 5

Khi dịch COVID-19 hoàng hành, khiến mọi người buộc phải ở nhà giãn cách xã hội thì Ngọc không những thích nghi nhanh chóng mà còn trân quý thời gian này, để xây dựng cho bản thân những thói quen sống lành mạnh, không để thời gian trôi qua lãng phí. “Đây cũng là dịp để bản thân mình có thời gian tập trung hơn vào việc học mà không bị ảnh hưởng bởi các công việc khác, nhất là việc trau dồi thêm vốn Tiếng Anh và học vẽ Autocad phục vụ cho chuyên ngành. Mình thường bỏ thêm 2 tiếng mỗi ngày để vào YouTube học và nghe nhạc nước ngoài”- Ngọc chia sẻ.

Với Ngọc, đây còn là khoảng thời gian gần gũi hơn với gia đình, có thể học nấu ăn, chăm sóc cây cảnh, trồng hoa và rau sạch trên sân thượng cùng bố mẹ. Mỗi ngày cô dành 30 phút để tập yoga giữ dáng, tốt cho sức khỏe. “Mình vẫn luôn quan niệm ‘Sống tích cực cho đời bớt cực, sống healthy cho COVID phải đi” – Ngọc vui vẻ tâm sự.

Cuộc sống sinh viên nhiều ý nghĩa khi sớm xây dựng lộ trình từ năm nhất ảnh 6
Cuộc sống sinh viên nhiều ý nghĩa khi sớm xây dựng lộ trình từ năm nhất ảnh 7

Ngọc cho rằng với các bạn tân sinh viên 2K3 năm nay sẽ có nhiều thử thách và vô vàn những kiến thức mới chờ các bạn khám phá, có thể tự đặt ra nhiều câu hỏi xoay quanh cuộc sống sinh viên. Ngọc hiểu được điều đó và với tư cách là một sinh viên năm 3 -Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã bước qua những chặng đường bỡ ngỡ, Ngọc muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình:

"Sinh viên năm nhất, đầu tiên phải lập một thời gian biểu rõ ràng cho học tập và công việc, bởi sẽ không có ai quản bạn phải học như thế nào, học ra sao. Tất cả đều phải đến từ sự chủ động, tự sắp xếp phân bổ thời gian của bản thân. Nếu không sẽ dễ rơi vào tình trạng tự do thoải mái quá đà, bỏ quên nhiệm vụ chính. Đặc biệt, thường xuyên theo dõi trang tin tức liên quan đến khoa và trường trên fanpage để cập nhật nhanh chóng. Bên cạnh đó, nên đến thư viện trường, đọc thêm tài liệu và tự học. Việc thứ 2, là phải kiểm soát thu chi cá nhân sao cho hợp lí từ ăn uống tới các nhu cầu khác. Và điều thứ 3 là tìm những công việc part-time phù hợp với khả năng, thuận tiện cho việc học của bạn. Điều cuối là bạn hãy tham gia hoạt động xã hội, công tác tình nguyện tại trường. Bởi tổ chức sẽ giúp cho bạn trưởng thành rất nhiều sau mỗi trải nghiệm công việc. Yếu tố cốt lõi là các bạn sinh viên nên tập cách thích ứng với tất cả môi trường cũng như điều kiện hoàn cảnh để vượt qua. Vì chúng ta sẽ không thể biết được ngoài bệnh dịch ảnh hưởng thì còn những yếu tố nào khác và cho đến bao giờ.

Cuộc sống sinh viên nhiều ý nghĩa khi sớm xây dựng lộ trình từ năm nhất ảnh 8

Hoài Ngọc xây dựng tính chủ động trong học tập và làm việc khi ở bất cứ đâu.

Cuộc sống sinh viên nhiều ý nghĩa khi sớm xây dựng lộ trình từ năm nhất ảnh 9

Hoài Ngọc cũng không quên chúc cho tất cả các bạn tân sinh viên sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời trong thời gian sắp tới. Mong rằng hết dịch, mọi thứ ổn định để chúng ta được gặp thầy cô, bạn bè và tiếp tục trải nghiệm nhiều điều mới mẻ trong cuộc sống".

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.