Cuộc sống không phải là cuộc chiến cạnh tranh với người khác

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Phạm Thùy Dương là sinh viên K60 chuyên ngành Quản trị khách sạn Quốc tế liên kết với Vatel, Pháp, Trường Đại học Ngoại Thương. Ở tuổi chưa tới 20, Dương đã đạt được: Top 15 Miss Grand Việt Nam 2022, Hoa khôi có màn trình diễn trang phục ấn tượng nhất tại Duyên dáng Ngoại thương 2022, Top 5 Hoa khôi tài năng tại Duyên dáng Ngoại thương 2022, Top 6 Hoa khôi thương trường tại Duyên dáng Ngoại thương 2022,…cùng các thành tích học tập đáng nể khác.
Cuộc sống không phải là cuộc chiến cạnh tranh với người khác ảnh 1

Thùy Dương vinh dự ở Top 15 Miss Grand Việt Nam 2022.

Trước đây, mình là người khá tự ti, nhút nhát, bởi vậy mình luôn tìm cho bản thân những cơ hội bứt phá để thay đổi điểm yếu. Việc được trở thành sinh viên Ngoại thương vừa là áp lực cũng vừa là động lực đối với mình. Được tham gia vào rất nhiều chương trình, các hoạt động ngoại khóa, từ đó mình cũng có cơ hội tiếp xúc với các bạn đồng trang lứa giúp bản thân tự tin, năng động khiến mình muốn thay đổi trở thành phiên bản tốt hơn.

Cuộc sống không phải là cuộc chiến cạnh tranh với người khác ảnh 2

Ở độ tuổi chưa đầy 20, Thùy Dương khiến nhiều người bất ngờ với thành tích mà cô đạt được.

Cuộc sống không phải là cuộc chiến cạnh tranh với người khác ảnh 3

Với ước muốn đó, ngay khi có thông tin cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương 2022, mình đã quyết tâm thử sức tại sân chơi với quy mô lớn và chuyên nghiệp như vậy. Cuộc thi đã để lại cho mình rất nhiều những cung bậc cảm xúc cũng như thăng, trầm từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc và mình cảm thấy hạnh phúc vì đã vượt qua được giới hạn của bản thân, đã nỗ lực hết mình nhưng buồn vì đã không may mắn, đã không đạt được kết quả như kỳ vọng. Mình đến với cuộc thi với mong muốn khẳng định bản thân, hành trình tham gia Beauty and Charm đã để lại cho mình rất nhiều những kỉ niệm tuyệt vời, mình đã trưởng thành hơn, cho mình những kinh nghiệm và bài học quý báu. Mình nhận ra rằng trong mọi khoảnh khắc quan trọng, mình cần nỗ lực và nghiêm túc và cẩn thận hơn nữa bởi nếu chỉ một chút bất cẩn, kết quả sẽ không như mình mong muốn.

Cuộc sống không phải là cuộc chiến cạnh tranh với người khác ảnh 4

Thùy Dương thướt tha trong tà áo dài trắng tinh khôi.

Cuộc sống không phải là cuộc chiến cạnh tranh với người khác ảnh 5
Cuộc sống không phải là cuộc chiến cạnh tranh với người khác ảnh 6

Mình đã bị tai nạn giao thông và gãy xương thuyền bàn chân ngay trước Đêm Chung Kết cuộc thi chỉ vì 1 giây bất cẩn. Và điều đó thật sự đã ảnh hưởng tiêu cực rất lớn với mình, khiến mình nuối tiếc nhiều đến vậy. Tuy nhiên, nó cũng chính là động lực thúc đẩy mình phải nỗ lực hơn nữa. Và mình rất hạnh phúc khi nhận được danh hiệu Hoa khôi có màn trình diễn trang phục ấn tượng nhất bất chấp chân đau.

Cuộc sống không phải là cuộc chiến cạnh tranh với người khác ảnh 7

Đối với ngôi trường mà mình đang theo học - Ngoại thương, chúng mình hay nói đùa rằng đây chính là ngôi trường của sự "peer-pressure", bởi vì mỗi ngày ở một góc nào đấy sẽ có một FTU-er vừa làm được một điều phi thường. Ngay chính trong những thí sinh của cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương, trong vòng chung kết cũng là những con người hết sức tài giỏi: có người vừa là trưởng phòng kinh doanh công ty chứng khoán vừa là một thầy giáo ôn thi có tiếng tại Hà Nội; có anh chị lại là giám đốc truyền thông cho một công ty khi còn ngồi trên ghế giảng đường...

Cuộc sống không phải là cuộc chiến cạnh tranh với người khác ảnh 8
Dương là sinh viên K60 chuyên ngành Quản trị khách sạn Quốc tế liên kết với Vatel, Pháp, Trường Đại học Ngoại Thương.

Trường Đại học Ngoại thương nổi tiếng không chỉ là trường Kinh tế thuộc top đầu mà còn nổi tiếng về sự đa dạng của các câu lạc bộ. Ngay từ khi là sinh viên năm nhất, mình đã tích cực tham gia vào câu lạc bộ MC và Thời trang cùng các hoạt động ngoại khóa của trường. Câu lạc bộ đã cho mình một quá trình rèn luyện liên tục giúp mình tích lũy được nhiều kinh nghiệm xử lý trên sân khấu. Mình nghĩ việc cân bằng thời gian giữa việc tham gia các hoạt động câu lạc bộ, tham gia các cuộc thi và việc học là không khó khi tất cả đều là đam mê.

Cuộc sống không phải là cuộc chiến cạnh tranh với người khác ảnh 9

Là một cô sinh viên năm nhất vừa bước vào một môi trường mới, việc bị áp lực với mình là điều dễ hiểu. Nhưng khi tiếp xúc với mọi người nhiều hơn, mình lại càng xem đó là động lực, bởi mỗi người để đạt được những thành tích đấy đều phải biết lựa chọn những điều mình thích, mình giỏi và cố gắng không ngừng. Mình đã áp dụng lối suy nghĩ đó để không ngừng cố gắng trở thành một nàng thiếu nữ giỏi giang, xinh đẹp hơn. Và trong cuộc hành trình đấy, mình rất bất ngờ khi được một số em nhỏ lắng nghe câu chuyện và tạo dựng một fanclub cho mình, xem mình như là một thần tượng. Mình rất hy vọng là sau này mình có thể truyền được cảm hứng đến cho nhiều người hơn nữa.

Cuộc sống không phải là cuộc chiến cạnh tranh với người khác ảnh 10

Thùy Dương với thần thái xuất sắc trong những phần thi.

Cuộc sống không phải là cuộc chiến cạnh tranh với người khác ảnh 11

Cho tới thời điểm hiện tại, quyết định tham gia Miss Grand Việt Nam là 1 trong những quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời mình. Lần đầu tiên tự lập trong 1 tháng, được trải nghiệm những lịch trình kín và dày đặc đến thế, mình nhận ra rằng bản thân cần phải biết tận dụng quỹ thời gian một cách triệt để. Không lãng phí thời gian quý báu vào mạng xã hội quá nhiều, thay vào đó mình dành thời gian để nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân.

Cuộc sống không phải là cuộc chiến cạnh tranh với người khác ảnh 12

Thùy Dương chia sẻ: "Mỗi người cần phải cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ để có thể trở thành phiên bản tốt nhất thay vì luôn so sánh mình với người khác."

Cuộc sống không phải là cuộc chiến cạnh tranh với người khác ảnh 13

Mình sẽ tập trung vào việc học tập nhiều hơn. Trải qua 1 tháng tham gia Miss Grand Việt Nam, mình đã lỡ rất nhiều thông tin, bài giảng tại lớp. Hiện tại mình vẫn đang cố gắng để bù kịp bài, theo kịp tiến độ chương trình. Bên cạnh đó, mình sẽ tiếp tục cải thiện điểm yếu, phát huy điểm mạnh để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Đối với mình, giới hạn của bản thân chính là chính mình. Mỗi người cần phải cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ để có thể trở thành phiên bản tốt nhất thay vì luôn so sánh mình với người khác. Những điều vĩ đại luôn do chính chúng ta tạo ra.

Ảnh: NVCC

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.