Cuộc sống hiện tại của Hằng Nga 'Tây Du Kí' sau 3 thập kỉ 'mất tích'

TPO - Cuộc sống hiện tại sau gần 3 thập kỉ mất tích của 'Hằng Nga' đẹp nhất lịch sử khiến nhiều người không khỏi tò mò.

Siêu phẩm 'Tây Du Kí' là bộ phim truyền hình dài tập ăn khách và nổi tiếng nhất của Trung Quốc vào những năm thập niên cuối của thế kỉ 20 cũng như hiện nay. Bởi, phim không chỉ gây ấn tượng với dàn diễn viên vào vai 4 thầy trò Đường Tăng mà còn vì tuyến nhân vật phụ vô cùng đặc biệt. Trong đó, diễn viên đóng vai Hằng Nga - Khâu Bội Ninh là một ví dụ điển hình tiêu biểu nhất.

Cuộc sống hiện tại của Hằng Nga 'Tây Du Kí' sau 3 thập kỉ 'mất tích' ảnh 1 Mặc dù đây chì là vai phụ và chỉ xuất hiện ngắn ngủi trong vài tập phim nhưng hình ảnh của nữ diễn viên trong phim đã để lại ấn tượng đặc biệt trong lòng khán giả. 

Được biết, Khâu Bội Ninh, tên thật là Khâu Bái Ninh, sinh năm 1958 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Bà xuất thân trong một gia đình danh giá, có bố là tướng trong quân đội, và họ hàng có quan hệ với quan chức cấp cao lúc bấy giờ. 

Từ năm 1974 đến năm 1978, bà theo học tại Học viện nghệ thuật Trung ương Trung Quốc, khoa vũ đạo. Và cũng nhờ tài múa, bà được cố đạo diễn Dương Khiết mời vào vai Hằng Nga trong 'Tây Du Kí', khởi quay năm 1986.

Trước đó, năm 1983, bà cũng từng đảm nhận vai trò thư ký trường quay trong 'Hồng lâu mộng', bản do CCTV thực hiện.

Mặc dù đất diễn của Hằng Nga trong Tây Du Ký rất ít, nhưng những lần bà xuất hiện đều khiến khán giả trầm trồ và vẻ đẹp của bà lại hoàn toàn thể hiện được khí chất tiên nữ. Nhiều người cho rằng, dù sau này khi các nhà làm phim có làm bao nhiêu phiên bản về Tây Du Ký thì không có ai có khả năng thể hiện hình ảnh Hằng Nga như Khâu Bội Ninh đã từng hóa thân.

Vì năm đó, khi 'Tây Du Ký' vừa phát sóng, khán giả đã trầm trồ trước sự xinh đẹp của Khâu Bội Ninh. Ngay sau đó, bà bất ngờ trở thành ngôi sao sáng của làng giải trí Trung Quốc. Nhiều khán giả hy vọng có thể gặp bà trong những tác phẩm khác, mặc dù vậy, nữ diễn viên quyết định chỉ đóng 1 vai duy nhất. 

Bà từng tâm sự: "Nghiệp diễn đối với tôi có duyên không phận". Vì vậy, sau khi đóng xong Tây Du Ký, tin tức về Hằng Nga - Khâu Bội Ninh cũng dần ít đi.

Phải đến năm 2014, một blogger nổi tiếng trên Weibo có tên "Mưa Đông Bắc Kinh" bất ngờ đăng tải hàng loạt ảnh trong một sự kiện từ thiện, điều đặc biệt nhân vật chính trong đó chính là nàng Hằng Nga năm xưa. 

Hình ảnh nhanh chóng được lan truyền khắp nơi, nhiều khán giả ruột của Tây Du Ký không thể tin vào mắt mình, sau hơn 27 năm mà Khâu Bội Ninh vẫn trẻ đẹp như ngày nào.

Cuộc sống hiện tại của Hằng Nga 'Tây Du Kí' sau 3 thập kỉ 'mất tích' ảnh 2 Nhiều khán giả 'ruột' của Tây Du Ký không thể tin vào mắt mình, sau hơn 27 năm mà Khâu Bội Ninh vẫn trẻ đẹp như ngày nào.

Theo thông tin của truyền thông Trung Quốc, sau khi rời bỏ nghiệp diễn, Khâu Bội Ninh kết hôn với con trai của tướng lĩnh cấp cao trong quân đội. Nhưng chung sống không được bao lâu, bà và chồng đường ai nấy đi vì không hòa hợp. Dù vậy nhưng họ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp. Sau đó, Khâu Bội Ninh tái hôn với một doanh nhân người Mỹ gốc Hoa và sinh được 2 người con trai. 

Cuộc sống hiện tại của Hằng Nga 'Tây Du Kí' sau 3 thập kỉ 'mất tích' ảnh 3 'Hằng Nga tiên tử' và hai con trai.

Theo một số nguồn tin, 'Hằng Nga' khi ấy vì thấy mình không hợp với sự nghiệp diễn xuất, nên đã bắt đầu dấn thân vào con đường kinh doanh. Bà tự mở công ty riêng ở Bắc Kinh và rất thành công trong kinh doanh. Hiện tại, bà là chủ tịch hội đồng quản trị một tập đoàn quy mô lớn ở Trung Quốc. Mỗi năm, công ty này giúp bà thu về lợi nhuận hàng trăm triệu nhân dân tệ.

Cuộc sống hiện tại của Hằng Nga 'Tây Du Kí' sau 3 thập kỉ 'mất tích' ảnh 4 Khâu Bội Ninh giờ đã là một nữ cường giỏi giang và một vị 'bồ tát sống' với hàng trăm nghìn trẻ em nghèo Trung Quốc.

Không chỉ giỏi giang, thành đạt, Khâu Bội Ninh còn được công chúng hết lời khen ngợi về lối sống cao đẹp. Trong suốt hơn 20 năm qua, bà luôn chăm chỉ làm từ thiện. "Hằng Nga tiên tử" thành lập một tổ chức từ thiện chuyên giúp đỡ các trẻ em nghèo. Tính đến tháng 6/2018, Khâu Bội Ninh đã quyên góp xây dựng 105 trường tiểu học trên khắp Trung Quốc, giúp hơn 120 nghìn trẻ em nghèo có cơ hội được đi học.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG