Cuộc sống của mọi người không kết thúc khi chết, nó kết thúc khi mất niềm tin

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Ngô Hoàng Long (20 tuổi) sinh ra và lớn lên tại Long Biên, Hà Nội, đang là sinh viên chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Đối với Long, Đại học Xây dựng cũng như Câu lạc bộ (CLB) Kỹ năng mềm TPE không chỉ là nơi để học hỏi mà còn là nơi đã thắp lên niềm tin thay đổi cả một cuộc đời.
Cuộc sống của mọi người không kết thúc khi chết, nó kết thúc khi mất niềm tin ảnh 1

Ngô Hoàng Long (20 tuổi) đang là sinh viên chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

Mình hiện đang nắm giữ vai trò Chủ nhiệm tại CLB Kỹ năng mềm – TPE, đồng thời cũng đang làm thực tập sinh vị trí quản lý, giám sát công trình cho một startup về xây dựng. Và để có được một chút cơ hội như ngày hôm nay, mình đã phải trải qua rất nhiều khó khăn khác nhau.

Đi qua những ngày tháng cấp ba, tất cả những gì mà quãng thời gian đó để lại là một cậu bé nhút nhát nhưng lại thích tỏ ra kệch cỡm, vô cùng tự ti nhưng lại cực giỏi trong vai diễn tự tin, cậu ta chẳng dám nghĩ mình sẽ làm được điều gì đó, cậu ta chẳng dám mơ mình sẽ trở thành một ai đó, niềm tin vào bản thân có lẽ cũng từ đó mà héo úa đi theo năm tháng. Khởi đầu cuộc hành trình mang tên đại học là một chuỗi ngày mình thực sự hoang mang, lạc lối, không biết mình là ai, không biết mình cần phải làm gì, thậm chí còn chẳng biết bản thân phải bắt đầu từ đâu.

Cuộc sống của mọi người không kết thúc khi chết, nó kết thúc khi mất niềm tin ảnh 2

Hoàng Long hiện đang nắm giữ vai trò Chủ nhiệm tại CLB Kỹ năng mềm – TPE.

Cuộc sống của mọi người không kết thúc khi chết, nó kết thúc khi mất niềm tin ảnh 3

CLB Kỹ năng mềm – TPE với các chuyến đi ngoại khóa bổ ích.

Cuộc sống của mọi người không kết thúc khi chết, nó kết thúc khi mất niềm tin ảnh 4

Chính nơi đây là môi trường năng động, sáng tạo, thân thiện giúp Hoàng Long cùng các thành viên phát triển tối đa kỹ năng của bản thân.

Đó là khi mình nghe đến TPE – CLB Kỹ năng mềm, mình đã ngay lập tức tìm hiểu cũng như gia nhập “gia đình” này. Khi vào đây mình có cơ hội được trải nghiệm rất nhiều những hoạt động thú vị đầy bổ ích như tham gia các buổi talkshow, thực hiện chương trình từ thiện “Bánh chưng xanh”,... đã giúp mình có được rất nhiều bài học bổ ích khác nhau. Mặc dù sau đó đại dịch COVID-19 có ập đến khiến các hoạt động câu lạc bộ bị đình trệ lại nhưng rất nhanh kể từ khi thay chủ nhiệm mới thì mọi thứ mới được khôi phục lại. Mặc dù đứng trước đại dịch khó khăn như vậy nhưng bọn mình cũng vẫn được tham gia các chương trình đào tạo online cũng như được tham gia trải nghiệm cuộc thi hùng biện online đầu tiên của trường Đại học Xây dựng “Face to face 2021” cực kì mới lạ.

Ngay khi sinh viên bắt đầu được đi học trở lại, có thể nói TPE là đơn vị đầu tiên đứng ra tổ chức Talkshow “Từ trường học đến trường đời” để mở đầu cho chuỗi sự kiện dành cho sinh viên. Và thật may mắn vì ngay sau đó mình được nằm ban tổ chức của chương trình hùng biện do TPE tổ chức của Đại học Xây dựng “X-Debate” với quy mô lớn cũng như nhận được sự ủng hộ, tham gia của đông đảo các bạn sinh viên đến từ nhiều nơi khác nhau. Không chỉ đem lại nhiều sự kiện lớn, từ khi anh Kiên lên nắm quyền chủ nhiệm thì mọi hoạt động nội bộ cũng được đầu tư nhiều hơn. Qua những buổi sinh hoạt chung bọn mình luôn tìm được bài học nào đó cho bản thân, cứ tích lũy chúng lại giờ đây mình và tất cả những bạn thành viên còn kiên trì ở lại TPE đều đã lột xác, trở thành một con người rất khác.

Cuộc sống của mọi người không kết thúc khi chết, nó kết thúc khi mất niềm tin ảnh 5

Hoàng Long nằm ban tổ chức của chương trình hùng biện do TPE tổ chức của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội “X-Debate” với quy mô lớn cũng như nhận được sự ủng hộ, tham gia của đông đảo các bạn sinh viên đến từ nhiều nơi khác nhau.

Cuộc sống của mọi người không kết thúc khi chết, nó kết thúc khi mất niềm tin ảnh 6

Ngay khi sinh viên bắt đầu được đi học trở lại, TPE là đơn vị đầu tiên đứng ra tổ chức Talkshow “Từ trường học đến trường đời” để mở đầu cho chuỗi sự kiện dành cho sinh viên.

Cuộc sống của mọi người không kết thúc khi chết, nó kết thúc khi mất niềm tin ảnh 7

CLB Kỹ năng mềm – TPE với các chuyến đi ngoại khóa bổ ích.

Nhờ tất cả những thứ như vậy, một lần nữa mình đã tìm lại được sự tự tin, mình đã thoát được khỏi những suy nghĩ tiêu cực và quan trọng hơn cả mình đã thật sự hiểu mình là ai, nên đi đâu, như thế nào. Có được ngày hôm nay, mình thật sự cảm thấy biết ơn những anh chị, bạn bè và đặc biệt là mentor đầu tiên đã giúp mình tìm lại nguồn cảm hứng, niềm tin bất tận để có thể sống trọn vẹn với tuổi trẻ.

Cuộc sống của mọi người không kết thúc khi chết, nó kết thúc khi mất niềm tin ảnh 8

Chàng trai tuổi 20 đã tìm lại được sự tự tin, thoát được khỏi những suy nghĩ tiêu cực trong cuộc sống.

Cuộc sống của mọi người không kết thúc khi chết, nó kết thúc khi mất niềm tin ảnh 9

Bước tới năm thứ ba trong hành trình đại học, mình nhận ra một điều: “Cuộc sống của mọi người không kết thúc khi họ chết. Nó kết thúc khi họ mất niềm tin”. Khó khăn hay thử thách là điều không thể né tránh trong cuộc sống mỗi con người, cuộc đời có thể đầy bão táp đẩy ta vào con đường tối tăm và tưởng chừng không có lối thoát. Nhưng cuộc đời cũng chẳng vô tình đến thế, chỉ cần ta còn hy vọng, chỉ cần ta còn niềm tin thì đâu đó trong màn đêm kia sẽ có một lối đi dẫn mình đến ánh sáng. Vượt qua cơn bĩ cực, ắt sẽ đến hồi thái lai!

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.