Cuộc phiêu lưu tới khu rừng phép thuật của học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

0:00 / 0:00
0:00
Ngày 24/4, tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, hội chợ sách The Hidden Book 2021 với chủ đề Fantasia  được tổ chức bởi CLB Ams Advisor của học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Hội chợ sách thường niên The Hidden Book là trải nghiệm đặc biệt để cùng giao lưu, chia sẻ niềm đam mê đọc sách với những người có chung sở thích.

Cuộc phiêu lưu tới khu rừng phép thuật của học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam ảnh 1

The Hidden Book năm 2020 thu hút sự quan tâm của nhiều học sinh, sinh viên

Năm 2022, The Hidden Book hứa hẹn sẽ mang tới nhiều thay đổi đột phá về cả cách thức tổ chức và nội dung chương trình để đáp ứng sự kỳ vọng của độc giả.

Lấy chủ đề là “Fantasia”, với mong muốn phác họa lên một thế giới đầy mơ mộng mang khúc nhạc phóng khoáng của tự do, The Hidden Book 2021 là chuyến phiêu lưu đến khu rừng phép thuật với các sinh vật huyền ảo - nơi các độc giả thỏa sức sáng tạo với trí tưởng tượng bay bổng, đồng thời hóa thân vào các nhân vật huyền bí trong truyền thuyết.

Hướng đến đối tượng học sinh, sinh viên và ngày càng mở rộng hơn nữa, The Hidden Book 2021 là sân chơi đầy màu sắc, là sự kết hợp tinh tế, hài hoà giữa các hoạt động và trò chơi được thiết kế dựa trên vùng đất thần tiên với vô vàn điều kì diệu. Cùng với đó là chuỗi hoạt động trao đổi - bán sách đầy ý nghĩa.

Trước đó, The Hidden Book 2020 đã tái hiện thành phố truyền thuyết Atlantis với hàng loạt các hoạt động thú vị như khu sách “The Lost City”, các khu trò chơi thú vị như “Buzz Wire,” “Tic tac toe...”, khu giải đố “Submarine Adventure"...

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.