Cuộc giải cứu nghẹt thở nhóm thợ mỏ Trung Quốc mắc kẹt dưới lòng đất suốt 14 ngày

Công trường nơi đang thực hiện cuộc giải cứu các công nhân kẹt dưới mỏ vàng sập. (Ảnh: Reuters)
Công trường nơi đang thực hiện cuộc giải cứu các công nhân kẹt dưới mỏ vàng sập. (Ảnh: Reuters)
TPO - Hôm nay, lực lượng cứu hộ Trung Quốc đưa được 7 thợ mỏ lên mặt đất sau 14 ngày họ bị mắc kẹt dưới mỏ vàng sập, đài truyền hình CCTV đưa tin. Ít nhất 4 người khác được tin là vẫn còn sống và đang chờ được cứu.

Hình ảnh được chiếu trên CCTV cho thấy nhóm thợ mỏ đầu tiên được đưa lên vào sáng nay. 

Một người đàn ông khác được phát hiện trong đoạn hầm tách biệt với 10 thợ mỏ kia cũng đã liên lạc được với lực lượng cứu hộ, nhưng tình trạng sức khoẻ “đang cực kỳ yếu”, CCTV cho biết. 

Đội cứu hộ đã phải đối mặt với điều kiện vô cùng khó khăn để giúp các thợ mỏ mắc kẹt sau vụ nổ dưới mỏ Hushan ở tỉnh Sơn Đông, khiến họ bị giam trong hầm sâu suốt từ hôm 10/1, trong khi nước ngầm tiếp tục dâng lên. 

Hình ảnh được chiếu trên truyền hình cho thấy một khoang thang máy nhỏ được giàn khoan khổng lồ đưa lên mặt đất. Một người đàn ông được che mặt có vẻ không thể đứng vững đã được đội cứu hộ đưa ra ngoài. 

Một lúc sau, 3 thợ mỏ khác được đưa lên từ một đoạn đường hầm khác, trong đó có 1 người bị thương. Đến đầu giờ chiều, thêm 3 người nữa được đưa lên từ đoạn hầm này. 

Đội cứu hộ liên lạc được với nhóm 11 thợ mỏ từ cách đây 1 tuần. Họ bị kẹt ở độ sâu khoảng 580m.

Một thợ mỏ bị thương ở đầu và rơi vào hôn mê sau vụ nổ được xác nhận đã thiệt mạng. 

Đội cứu hộ đã thả thực phẩm, thuốc và những đồ dùng xuống cho nhóm thợ mỏ qua nhiều lỗ cứu sinh. Máy dò sự sống và những thiết bị khác được thả xuống ở những đoạn hầm mỏ khác để dò tìm các thợ mỏ vẫn mất tích. 

Nhóm vừa được đưa lên bị kẹt trong đoạn gần mặt đất hơn nhóm được xác định đầu tiên, CCTV cho biết. 

Người thợ mỏ thứ 12 được cho là đang bị kẹt một mình ở độ sâu 100m ở vị trí đang bị nước dâng. 12 thợ mỏ còn lại khó có hy vọng vì đội cứu hộ vẫn chưa liên lạc được với họ từ khi tai nạn xảy ra. 

Hôm 22/1, đội cứu hộ cho biết có thể mất ít nhất 2 tuần nữa để giải cứu các thợ mỏ vì quá nhiều chướng ngại vật cản trở việc khoan.

Những quản lý của khu mỏ đã bị bắt vì 1 ngày sau khi xảy ra tai nạn mới báo cáo lên chính quyền. Nguyên nhân vụ nổ chưa được thông báo.

Ngành công nghiệp khai mỏ Trung Quốc xảy ra trung bình 5.000 ca tử vong mỗi năm. Nhưng nhu cầu sử dụng than và các kim loại quý của nước này vẫn rất lớn. Hai vụ tai nạn ở Trùng Khánh trong năm ngoái khiến 39 thợ mỏ thiệt mạng.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG