Cuộc gặp thượng đỉnh Putin - Biden kết thúc sớm hơn dự kiến

0:00 / 0:00
0:00
Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo kết thúc sau hơn 3 giờ đồng hồ. Ảnh: AP
Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo kết thúc sau hơn 3 giờ đồng hồ. Ảnh: AP
TPO - Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kết thúc sau khoảng hơn 3 giờ đồng hồ.

Cụ thể, phiên họp kín đầu tiên giữa hai Tổng thống và hai Ngoại trưởng kéo dài 93 phút. Sau 45 phút giải lao, phái đoàn hai nước bước vào phiên họp mở rộng, kéo dài 65 phút.

Theo hãng tin RIA Novosti, các quan chức Nga tham dự phiên họp mở rộng gồm Cố vấn Chính sách Đối ngoại của Điện Kremlin - Yuri Ushakov, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov, Thư ký Báo chí Điện Kremlin - Dmitry Peskov, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov, Thứ trưởng Ngoại giao Sergey Ryabkov, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov.

Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Nga Dmitry Kozak và Đặc phái viên của Tổng thống Nga về Syria - Alexander Lavrentyev cũng được mời tới hội nghị thượng đỉnh để thảo luận về các vấn đề khu vực, cụ thể là Ukraine và Syria.

Cuộc gặp thượng đỉnh Putin - Biden kết thúc sớm hơn dự kiến ảnh 1

Phiên họp kín đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo với hai Ngoại trưởng. Ảnh: AP

Cuộc gặp thượng đỉnh Putin - Biden kết thúc sớm hơn dự kiến ảnh 2

Phiên họp mở rộng. Ảnh: Tass

Cuộc gặp thượng đỉnh Putin - Biden kết thúc sớm hơn dự kiến ảnh 3

Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov (phải). Ảnh: Sputnik

Cuộc gặp thượng đỉnh Putin - Biden kết thúc sớm hơn dự kiến ảnh 4

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: Sputnik

Cuộc gặp thượng đỉnh Putin - Biden kết thúc sớm hơn dự kiến ảnh 5

Cố vấn Chính sách Đối ngoại của Điện Kremlin - Yuri Ushakov (trái) và Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov (phải). Ảnh: Sputnik

Trước đó, Nhà Trắng cho biết cuộc đối thoại sẽ kéo dài khoảng 4 đến 5 tiếng. Trong đó, cuộc họp mở rộng dự kiến sẽ được chia làm hai phần. Tuy nhiên, theo The Guardian, phiên họp thứ hai đã kết thúc sớm hơn dự kiến.

Khoảng 30 phút sau khi cuộc gặp kết thúc, ông Biden lên xe rời biệt thự Villa la Grange. Sau đó, hai Tổng thống sẽ tổ chức hai cuộc họp báo riêng biệt.

Theo The Guardian, CNN
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.