Cuộc chiến của Allegri và Leonardo

Cuộc chiến của Allegri và Leonardo
TP - Chiến lược gia của AC Milan, Massimiliano Allegri, thừa nhận ông chưa từng trải qua trận đấu nào quan trọng như cuộc chiến derby thành Milan đêm nay cùng đại kình địch Inter Milan, được dẫn dắt bởi chính người cũ của AC Milan, HLV Leonardo.

>> M.U mạnh tay mua sắm

Derby thành Milan luôn cuốn hút người hâm mộ trên thế giới Ảnh: Getty Images
Derby thành Milan luôn cuốn hút người hâm mộ trên thế giới. Ảnh: Getty Images.

Đội quân của Allegri bước vào cuộc chiến với đối thủ sọc xanh đen với lợi thế là khoảng cách hai điểm trong khi mùa giải chỉ còn tám vòng đấu là kết thúc, bởi vậy ông khẳng định trên tờ Gazzetta dello Sport:

“Đây là trận đấu quan trọng nhất trong sự nghiệp của tôi. Sẽ thật tuyệt nếu chúng tôi vẫn giữ được khoảng cách 10 điểm, nhưng được đứng ở cương vị HLV để trải nghiệm một trận derby như thế này cũng đã rất tốt rồi. Nếu thắng chúng tôi sẽ lại nới rộng khoảng cách lên năm điểm”.

Sẽ không ngạc nhiên trước bình luận của HLV Allegri bởi 10 tháng trước, vị HLV không mấy ai biết tên này bất ngờ được đưa về dẫn dắt AC Milan. Trước khi về dẫn dắt Milan. Allegri là một cái tên gần như hoàn toàn xa lạ bên ngoài biên giới Italia. Người ta chỉ biết rằng ông đã gây dựng một lối chơi tấn công đầy quyến rũ và giúp “đội bóng làng” Sassuolo thăng hạng Serie B hồi năm 2008 và sau đó được tuyển mộ tới Cagliari.

Ở bên kia chiến tuyến, Leonardo lại là cái tên quá đỗi quen thuộc với người Milan, bất kể người đó là Milanista hay Interista. Quãng đời cầu thủ tươi đẹp nhất của Leonardo gắn liền với màu áo sọc đỏ đen của AC Milan, nhưng khi Milan sa thải ông cuối mùa giải trước sau khi chỉ đưa đội bóng cập bến với vị trí thứ ba, Inter đã trải thảm đỏ mời về với hy vọng vực dậy nhà ĐKVĐ đang rệu rã dưới thời HLV Benitez.

Và chính ở đây, tài cầm quân của cựu danh thủ này mới được thể hiện triệt để khi chỉ trong thời gian ngắn, ông đã đưa Inter rút ngắn khoảng cách 13 điểm xuống còn vỏn vẹn hai điểm với đội đầu bảng Milan. Bởi vậy, kết quả trận derby đêm nay giữa đội đang dẫn đầu và đội thứ hai được xem là quyết định tới cuộc đua Scudetto mùa này. Và nó cũng được coi là trận chiến giữa trái tim và khối óc của HLV Leonardo.

Mặc dù không có được sự phục vụ của chân sút Ibrahimovic do thẻ phạt, song lão tướng tiền vệ Clarence Seedorf khẳng định đây chính là thời cơ để Milan thể hiện khát vọng vô địch sau bảy năm dài chờ đợi.

“Trận đấu này có ý nghĩa rất lớn về mặt tâm lý. Ai nói khác thì người đó là kẻ dối trá. Không ai muốn rời sân trong tư thế kẻ thua cuộc. Chúng tôi đã trải qua bảy năm chờ đợi sau lần đoạt Scudetto cuối cùng và giờ đây là lúc chúng tôi tiến lên đối đầu với đối thủ lớn nhất bằng toàn bộ sức mạnh”.

Về phần mình, HLV Leonardo sẽ không có trụ cột Lucio trong danh sách thi đấu cũng bởi thẻ phạt, trong lúc trung vệ Andrea Ranocchia có vẻ đã sẵn sàng ra sân dù mới gặp chấn thương đầu gối trong lúc khoác áo tuyển Italia.

Trên hàng công, Samuel Eto’o và Giampaolo Pazzini, với sáu bàn trong 10 trận, sẽ là sự lựa chọn hàng đầu, trong lúc Diego Milito sẽ trở lại băng ghế dự bị sau thời gian dưỡng thương.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.