Cuộc chiến chặn pháo lậu

Cuộc chiến chặn pháo lậu
TP - Mặc dù là ngày nghỉ cuối tuần, UBND tỉnh Lạng Sơn vẫn triệu tập đột xuất các ngành chức năng trên địa bàn để bàn cách đối phó với tình hình buôn bán, vận chuyển pháo từ Trung Quốc đang trở nên phức tạp, nóng bỏng.

> Học sinh lớp 11 vận chuyển pháo hoa nổ kiếm tiền ăn chơi
> Bắt 2 vụ vận chuyển pháo nổ

Liên tiếp thu hàng tấn pháo ở biên giới. ảnh: Duy Chiến
Liên tiếp thu hàng tấn pháo ở biên giới. ảnh: Duy Chiến.

Nhận định về tình hình, ông Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn kiêm Trưởng ban chỉ đạo công tác phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo của tỉnh, cho rằng: Về những ngày cuối năm, tình hình nhập lậu pháo từ bên kia biên giới càng diễn biến khó lường, có chiều hướng gia tăng, với các phương thức hoạt động tinh vi. Năm nay, số “tổng kho” chứa đầy pháo áp sát biên giới rất nhiều, sẵn sàng thẩm lậu vào Việt Nam.

Hàng chục “Tổng kho” tập kết pháo sát biên giới

Theo báo cáo của Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, ngoài một số địa bàn trọng điểm như: Tân Thanh (huyện Văn Lãng), Hữu Nghị (huyện Cao Lộc), Chi Ma (huyện Lộc Bình), năm nay, lượng pháo nhập lậu “bung” ra một số địa điểm mới như: Khu vực Na Hình (huyện Văn Lãng), Pò Mã (huyện Tràng Định). Bên kia biên giới, pháo các loại được tập kết sát biên giới rất nhiều, có tới 24 tụ điểm, “tổng kho” chứa đầy pháo, áp sát biên giới Lạng Sơn, như: Hạ Đống, Lũng Vài, Lũng Nghịu, Ái Điểm, Pò Chài (thuộc Khu tự trị Quảng Tây, Trung quốc). Ngoài ra, còn một địa điểm bán lẻ pháo nổ ở các nhà dân, chợ cóc biên giới.

Trong năm 2013, tỉnh Lạng Sơn bắt 184 vụ, 210 đối tượng, thu trên 8,1 tấn pháo các loại (tăng 29 vụ và trên 1 tấn pháo so với cùng kỳ năm 2012). Cơ quan pháp luật đã khởi tố 80 vụ, 106 bị can. Từ nay đến Tết Nguyên đán tổ chức xét xử án điểm, lưu động các vụ án về buôn lậu pháo nhằm răn đe, giáo dục chung.

Đại tá Vi Đình Diên, Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết: Từ đầu năm, lực lượng Biên phòng làm nhiệm vụ ở biên giới đã thu giữ số lượng lớn pháo nổ. Nhiều nhất là đồn Pò Mã, thu trên 728 kg, đồn Hữu Nghị thu 252 kg, đồn Chi Ma bắt 228 kg...?

Tuy nhiên, do hám lợi vì lãi suất của việc buôn bán pháo rất cao nên nhiều đối tượng ở các tỉnh thành như: Bắc Giang, Hưng Yên, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Tây Ninh cấu kết với một số phần tử xấu ở địa phương lén lút vượt biên, vận chuyển pháo trên các đường mòn vào ban đêm, một số lái xe ô tô giấu pháo vào các thùng hàng hóa, gây khó khăn cho lực lượng chống buôn lậu.

Nỗ lực ngăn chặn

Ngay từ đầu năm, Biên phòng Lạng Sơn đã xây dựng kế hoạch cao điểm đấu tranh ngăn chặn các hành vi sai phạm về pháo trên toàn tuyến biên giới Lạng Sơn. Tại một số đường mòn qua biên giới, lực lượng Biên phòng phối hợp với Hải quan, cấp ủy, chính quyền địa phương dựng 16 lán cố định và rào 485 mét dây thép gai tại các điểm nóng ở khu vực đồn Tân Thanh, Hữu Nghị quản lý.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lạng Sơn, các lực lượng Công an, Hải quan, Biên phòng, Quản lý thị trường đã tích cực đẩy mạnh công tác nắm tình hình tại biên giới, cửa khẩu, nhà ga, bến xe, kho hàng, phát hiện các tụ điểm, đường dây buôn pháo, vận chuyển pháo lậu.

Bên cạnh việc quyết liệt ngăn chặn pháo lậu ở khu vực biên giới, Lạng Sơn cũng yêu cầu các cơ quan, tổ chức quần chúng chung tay. Cụ thể: Đoàn thanh niên, công an đã rà soát, lập danh sách trên 1.000 trường hợp có nguy cơ cao, gặp gỡ, giáo dục và yêu cầu 835 trường hợp thanh thiếu niên hư, có tiền án, tiền sự để phối hợp giáo dục, quản lý.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.