“Cuộc chiến cà chua” ở Hà Lan

“Cuộc chiến cà chua” ở Hà Lan
TP - Ngày 14/9 tới, tại quảng trường trung tâm thủ đô Amsterdam, Hà Lan sẽ diễn ra một sự kiện độc đáo được gọi là “cuộc chiến cà chua”. 

Những người tham dự sẽ dùng cà chua làm “vũ khí” ném nhau. Ban Tổ chức cho biết, đã mua gần 10 tấn cà chua để phục vụ cho sự kiện này với giá cao hơn giá thị trường. 

Cũng theo số liệu của Ban Tổ chức, cho tới nay đã có gần 2.000 người ghi tên tham dự. 

Người tham dự phải đóng 15 euro. Số tiền thu được sẽ dùng để trang trải phí tổn mua cà chua và chi phí cho việc dọn dẹp. 

Toàn bộ số cà chua còn lại sau “trận chiến” sẽ được sử dụng làm phân bón. 

Theo Ban Tổ chức, mục đích của sự kiện này là nhằm phản đối việc Nga cấm nhập khẩu lương thực và rau quả từ các nước thuộc liên minh châu Âu khiến nhiều loại rau quả, đặc biệt là cà chua, bị mất giá, gây thiệt hại lớn cho các nông trại ở Hà Lan.

Theo Dni.ru
MỚI - NÓNG