Cuộc chia tay không trọn vẹn của Kiatisuk

Cuộc chia tay không trọn vẹn của Kiatisuk
TP - Kiatisuk đã vắt kiệt sức trong cuộc đấu chia tay. Người HLV kiêm cầu thủ tận tụy cho đến lúc không thể cống hiến được nữa.
Cuộc chia tay không trọn vẹn của Kiatisuk ảnh 1
Kiatisuk ký tặng người hâm mộ trong trận đấu chia tay

Dusit đã thủ hết giọt mồ hôi cuối cùng và bất lực lên cắm như một tiền đạo. Tawan hụt hơi trong việc trấn giữ tuyến giữa khi được tung vào sân trong hiệp 2. HAGL thua trận là kết quả buồn đối với đội bóng phố núi lẫn bộ ba danh thủ người Thái.

Tuy vậy, vượt lên tất cả vẫn là hình ảnh đẹp và đáng trân trọng đối với bộ ba Thái, đặc biệt là Kiatisuk. Anh tâm sự sau trận đấu: “Zico và các cầu thủ HAGL đã cống hiến hết sức lực, nhưng cuối cùng đội vẫn thất bại. Trong bóng đá, mọi kết quả đều có thể xảy ra và chúng ta phải chấp nhận”.

Một lễ chia tay trân trọng, cảm động, những câu nói tiếng Việt mộc mạc đủ nói lên tình cảm của Kiatisuk đối với VN – nơi mà anh coi như quê hương thứ hai của mình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Việt Hường nói, hình ảnh của Kiatisuk đã có ảnh hưởng tích cực đến giới trẻ của của tỉnh nhà.  

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.