"Cùng Tiền Phong tiếp sức tuyến đầu chống dịch": Bán đấu giá trực tuyến 12 bức tranh

0:00 / 0:00
0:00
HHT - 12 tác phẩm của các họa sĩ danh tiếng sẽ được báo Tiền Phong tổ chức đấu giá trực tuyến, bắt đầu từ 11h Thứ Bảy (ngày 28/8/2021) và kết thúc vào 11h Chủ Nhật (ngày 29/8/2021). Tất cả số tiền đấu giá tranh thu được sẽ ủng hộ tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Tính đến sáng 27/8/2021, số tiền bạn đọc ủng hộ chương trình Cùng Tiền Phong tiếp sức tuyến đầu chống dịch COVID-19 là 1.330.500.000 đồng cùng nhiều vật phẩm có giá trị như: Khẩu trang N95 3M, bơm tiêm điện, máy thở dòng cao HFNC model Airvo 2…

Suốt đại dịch, các họa sỹ Việt đã âm thầm, lặng lẽ đóng góp sức mình, để đẩy lùi “cơn sóng thần” mang tên COVID-19. Đây là lần đầu tiên báo Tiền Phong mở cuộc đấu giá tranh trực tuyến, và sẽ dùng toàn bộ số tiền thu được tiếp sức tuyến đầu chống dịch.

Cuộc đấu giá tranh trực tuyến của báo Tiền Phong lần này, quy tụ 12 tác phẩm của 12 tác giả danh tiếng: Lê Công Thành, Kim Thái, Đặng Xuân Hòa, Đỗ Thúy Hằng, Đoàn Văn Nguyên, Đặng Tiến, Phạm Luận, Phạm An Hải, Đào Hải Phong, Trịnh Tú, Tào Linh, Nguyễn Văn Đức.

"Cùng Tiền Phong tiếp sức tuyến đầu chống dịch": Bán đấu giá trực tuyến 12 bức tranh ảnh 1

“Vẽ cái gì, làm cái gì, đề tài nào, vẽ ở đâu, vẽ lúc nào… thì nó vẫn phải mang phần hồn”, Đặng Xuân Hòa từng nói. Anh gửi tặng bức tĩnh vật, chất liệu sơn dầu, kích thước 50 cm x 60 cm.

"Cùng Tiền Phong tiếp sức tuyến đầu chống dịch": Bán đấu giá trực tuyến 12 bức tranh ảnh 2

Họa sỹ Đỗ Thúy Hằng, vợ họa sỹ Đặng Xuân Hòa, gửi tặng bức “Thu sang”, sơn dầu, kích thước 50 cm x 60 cm.

"Cùng Tiền Phong tiếp sức tuyến đầu chống dịch": Bán đấu giá trực tuyến 12 bức tranh ảnh 3

Một tác phẩm giấy dó, bột màu, kích thước 50 cm x 60 cm, do họa sỹ Đoàn Văn Nguyên gửi tặng chương trình.

"Cùng Tiền Phong tiếp sức tuyến đầu chống dịch": Bán đấu giá trực tuyến 12 bức tranh ảnh 4

“Hà Nội trong ký ức”, chất liệu sơn dầu, kích thước 70 cm x 80 cm, là tác phẩm của họa sỹ Phạm Luận gửi tặng chương trình.

"Cùng Tiền Phong tiếp sức tuyến đầu chống dịch": Bán đấu giá trực tuyến 12 bức tranh ảnh 5

Họa sỹ Đào Hải Phong gửi tặng chương trình bức “Nơi ấm”, chất liệu sơn dầu, sáng tác năm 2020, kích thước 50 cm x60 cm.

"Cùng Tiền Phong tiếp sức tuyến đầu chống dịch": Bán đấu giá trực tuyến 12 bức tranh ảnh 6

Bức trừu tượng duy nhất trong chương trình đấu giá tranh trực tuyến lần thứ nhất, do Báo Tiền Phong tổ chức, do họa sỹ Phạm An Hải gửi tặng chương trình. Tác phẩm mang tên “Ngày xanh”, khổ 40 cm x 50 cm, chất liệu sơn dầu.

"Cùng Tiền Phong tiếp sức tuyến đầu chống dịch": Bán đấu giá trực tuyến 12 bức tranh ảnh 7

Cố điêu khắc gia, họa sỹ Lê Công Thành đã vĩnh biệt trần thế 2 năm nay. Tác phẩm do vợ của ông lựa chọn gửi tặng chương trình mang tên “Đàn bà”, sơn dầu trên giấy, khổ 80 cm x100 cm.

"Cùng Tiền Phong tiếp sức tuyến đầu chống dịch": Bán đấu giá trực tuyến 12 bức tranh ảnh 8

Họa sỹ Kim Thái, vợ họa sĩ Lê Công Thành cũng hưởng ứng chương trình thiện nguyện hướng về lực lượng tuyến đầu bằng bức “Đờn ca tài tử”, khổ 80cm x 100 cm, sơn dầu trên giấy.

"Cùng Tiền Phong tiếp sức tuyến đầu chống dịch": Bán đấu giá trực tuyến 12 bức tranh ảnh 9

Họa sỹ Trịnh Tú gửi tặng bức vẽ mới sáng tác trên chất liệu sơn dầu, khổ 60 cm x 80 cm.

"Cùng Tiền Phong tiếp sức tuyến đầu chống dịch": Bán đấu giá trực tuyến 12 bức tranh ảnh 10

Họa sỹ Nguyễn Văn Đức, gửi tặng bức "Ngày yên bình", khổ 60 cm x 80 cm.

"Cùng Tiền Phong tiếp sức tuyến đầu chống dịch": Bán đấu giá trực tuyến 12 bức tranh ảnh 11

Bức “Đóa xuân”, sơn dầu của Tào Linh, khổ 70 cm x 80 cm, do một người chơi tranh gửi tặng chương trình.

"Cùng Tiền Phong tiếp sức tuyến đầu chống dịch": Bán đấu giá trực tuyến 12 bức tranh ảnh 12

Từ Hải Phòng, họa sỹ Đặng Tiến gửi tặng bức "Hoa diên vỹ", chất liệu sơn dầu, kích thước 65 cm x 80 cm, sáng tác năm 2021.

Cùng Tiền Phong tiếp sức tuyến đầu chống dịch COVID-19

Chương trình nhằm mục tiêu hỗ trợ trang thiết bị y tế bảo hộ đến các bệnh viện, các trung tâm cách ly, trung tâm y tế, lực lượng y, bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch hiện đang rất thiếu thốn các phương tiện bảo hộ.

Bên cạnh đó, chương trình cũng hướng tới hỗ trợ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết cho người nghèo, lao động tự do, người thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, các trung tâm bảo trợ xã hội, mái ấm tình thương…, những nơi chưa tiếp cận được gói cứu trợ.

Bạn đọc đang gặp khó khăn; các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp muốn tham gia chương trình tiếp sức, xin liên hệ với toà soạn theo cách sau: Gọi đến Ban Bạn đọc và Công tác xã hội Báo Tiền Phong: 0977.456.112; hoặc gửi thông tin hoàn cảnh đến email: bandoc@baotienphong.com.vn để đăng ký.

Với vai trò là cầu nối, Báo Tiền Phong rất mong Quý bạn đọc hảo tâm, các doanh nghiệp, tổ chức sẽ cùng đồng hành với chương trình và san sẻ tình thương với đồng bào.

Quý nhà hảo tâm có thể ủng hộ qua các hình thức: Chuyển tiền qua tài khoản của Báo Tiền Phong; Ủng hộ hiện vật là lương thực, nhu yếu phẩm, máy móc, trang thiết bị y tế…

1. Tài khoản ngân hàng:

- Tên tài khoản: Báo Tiền Phong

- STK: 12310000062175

- Ngân hàng BIDV, Chi nhánh Quang Trung Hà Nội, địa chỉ 53 Quang trung Hà Nội, Việt Nam.

- Nội dung chuyển khoản: “Ủng hộ chống dịch

2. Liên hệ Toà soạn báo Tiền Phong theo địa chỉ:

- Trụ sở Tòa soạn: 15 Hồ Xuân Hương, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: 0977 456 112.

- Ban đại diện TP.HCM: 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, Quận 3, TP Hồ Chí Minh; Điện thoại: (028) 38484366

- Ban đại diện tại Miền Trung: 19 Ngô Gia Tự, Đà Nẵng, Điện thoại: 0236. 3828039

- Ban đại diện tại Nghệ An: 21 Hồ Xuân Hương, TP Vinh, Nghệ An, ĐT: (0238)8602345

- Ban đại diện tại ĐBSCL: 41 CMT8, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ - 0292.3823823

- Ban đại diện tại Tây Nguyên: 52 Trần Nhật Duật, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Điện thoại: 0262.3950029

- Văn phòng đại diện tại Bắc Giang: Toà nhà các đơn vị sự nghiệp tỉnh Bắc Giang, đường Quách Nhẫn, TP Bắc Giang. Điện thoại: 0988104913.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

HHT - Bình thường vẫn nóng và khô theo kiểu sa mạc, thậm chí vài hôm trước vẫn rất nóng bức, nhưng rồi thành phố Dubai (UAE) bất ngờ có mưa to. Mưa nhiều đến mức lượng mưa trong một ngày bằng tổng lượng mưa ở đây trong 2 năm, gây rất nhiều khó khăn cho cuộc sống của người dân vốn không quen với mưa thế này.
Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

HHT - Nắng nóng tiếp tục diễn ra gay gắt tại nhiều nơi trên cả nước, trong đó có các tỉnh Tây Bắc Bộ. Tại Yên Châu (Sơn La), mức nhiệt đo được lúc 13h lên đến 41,7 độ C. Trong khi đó, Đông Bắc Bộ có nền nhiệt duy trì ngưỡng cao nhất khoảng 29-32 độ C. Vì sao lại có sự khác biệt rõ rệt này?