Cùng Pau FC, Quang Hải có thể đối đầu Lionel Messi?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tới châu Âu, ưu tiên hàng đầu của Nguyễn Quang Hải là được ra sân thường xuyên. Vì vậy anh đã chọn Pau FC. Tuy nhiên thi đấu ở Ligue 2, “Messi Việt Nam” vẫn có cơ hội đối đầu Lionel Messi, Neymar và Kylian Mbappe.
Cùng Pau FC, Quang Hải có thể đối đầu Lionel Messi? ảnh 1

Chúng ta biết rằng trước đây, một CLB Pháp có thể giành được 3 danh hiệu trong một mùa giải. Ngoài chức vô địch ở giải đấu đang chơi (Ligue 1, Ligue 2 hoặc thấp hơn) còn có Coupe de France (Cúp Quốc gia Pháp) và Coupe de la Ligue (tức Cúp Liên đoàn). Coupe de la Ligue đã khai tử kể từ sau mùa 2019/20 nhưng Coupe de France vẫn tiếp tục, dành cho mọi CLB chuyên nghiệp và nghiệp dư trên nước Pháp cũng như các lãnh thổ thuộc Pháp.

Mùa 2021/22 là mùa thứ 105 Coupe de France được tổ chức, với sự góp mặt của… 7.307 đội bóng, trải qua 14 vòng đấu. Các đội thuộc Ligue 2, bao gồm Pau FC, sẽ tham gia từ vòng 7. Hai mùa qua Pau FC đều dừng bước ngay từ vòng này. Không khó để giải thích, đó là hai mùa đầu của CLB miền tây nam nước Pháp tại Ligue 2. Họ muốn tập trung vào mục tiêu trụ lại giải đấu cao nhất từng chơi trong lịch sử.

Việc đứng thứ 14 (mùa 2020/21) và 10 (2021/22) là cơ sở để Pau FC nghĩ về những mục tiêu lớn hơn. Như Chủ tịch Bernard Laporte-Fray tiết lộ cách đây không lâu, rằng Pau FC hướng đến một vị trí ở Ligue 1 trong khi HLV Dider Tholot còn đi xa hơn khi nói về giấc mơ tham dự Champions League trong vài năm tới.

Cùng Pau FC, Quang Hải có thể đối đầu Lionel Messi? ảnh 2

Quang Hải là một trong những sự tăng cường chất lượng của Pau FC. (Ảnh: NĐV)

Dĩ nhiên không dễ để hiện thực hóa những tham vọng ấy, nhưng hiện tại, tìm kiếm thành công ở Coupe de France khả thi hơn với Pau FC. Mùa hè này Les Bearnais (biệt danh của Pau FC) đã chiêu binh mãi mã rầm rộ, tạo nên một đội ngũ đủ lớn và chất lượng để có thể theo đuổi cả hai đấu trường, Ligue 2 và Coupe de France. Trong trường hợp tiến xa, ngoài việc danh tiếng được nâng tầm họ cũng thu lợi lớn về mặt kinh tế. Điều này rất có ý nghĩa với một đội bóng có ngân sách ít ỏi như Pau FC.

Trong mùa 2019/20 lịch sử mà Pau FC giành vé lên chơi ở Ligue 2, họ cũng đi tới vòng 1/8 Coupe de France (tương ứng vòng 11/14) và đối đầu với PSG. Trận đấu với đội bóng toàn những siêu sao như Neymar, Kylian Mbappe đã tạo nên bầu không khí chưa từng có ở Pau.

“Chúng tôi không nghĩ nó lại gây nên sự phấn khích đến mức cuồng loạn như thế này”, Phó Chủ tịch của Pau FC, Joel Lopez nói. Chủ tịch Laporte-Fray thì cho biết trước trận đấu: “Về mặt tổ chức, chúng tôi thực sự choáng ngợp. Rất nhiều cuộc họp nối tiếp nhau đã được tổ chức”.

Cùng Pau FC, Quang Hải có thể đối đầu Lionel Messi? ảnh 3Cùng Pau FC, Quang Hải có thể đối đầu Lionel Messi? ảnh 4

Khung cảnh hỗn loạn tại sân Stade du Hameau và trận đấu giữa Pau FC và PSG năm 2020. (Ảnh: France 3)

Sau đó, trang web đặt vé trực tuyến của CLB đã bị sập vì số lượng truy cập quá lớn. Tình trạng hỗn loạn cũng xảy ra trước phòng vé của CLB ở Nouste Camp khiến cảnh sát được điều đến nhằm vãn hồi trật tự. Giám đốc tiếp thị nói rằng “sự điên rồ bao phủ toàn bộ thành phố”. Cuối cùng thì 18.500 vé vào sân Stade du Hameau được bán hết, nhưng chỉ thỏa mãn 1/4 nhu cầu thực. Tòa thị chính đành lắp đặt màn hình lớn ở quảng trường Carré des Halles, đồng thời các quán bar cũng mở cửa và truyền hình trực tiếp.

Kết quả, Pau FC thua 0-2 trước một PSG có Ander Herrera, Marco Verratti, Mauro Icardi nhưng không có Mbappe, Di Maria hay Neymar. Nhưng điều đó không làm không khí lễ hội giảm nhiệt. Pau FC đã khiến cả nước chú ý, đồng thời thu về một khoản đáng kể nhờ tiền vé vào các dịch vụ giá trị gia tăng khác.

Đáng chú ý là Pau FC rất có duyên với PSG. Trước đó, ở lần cuối cùng đi tới vòng 1/8 Coupe de France họ cũng đối đầu PSG. Khác biệt là năm 1998 ấy, mục tiêu hàng đầu của Pau FC là đánh bại PSG để đi tiếp. Họ sẵn sàng làm mọi thứ, kể cả chơi xấu để đạt được mục đích. Thế nhưng chung cuộc vẫn nhận thất bại 0-1 kèm theo 3 chiếc thẻ đỏ.

Liệu Pau FC sẽ lại chạm trán PSG lần nữa ở mùa giải sắp tới? Điều này hoàn toàn có thể. Và nếu nó xảy ra, việc “Messi Việt Nam” - như báo chí Pháp gọi Nguyễn Quang Hải - đối đầu Messi thứ thiệt chắc chắn sẽ rất thú vị. Nó không chỉ tạo nên sự phấn khích tột độ ở Pau mà còn tại Việt Nam, nơi cách thành phố miền tây nam nước Pháp hơn 10 ngàn cây số.

MỚI - NÓNG