Cúm gia cầm đã rất nghiêm trọng

Cúm gia cầm đã rất nghiêm trọng
“Không hề hoang mang hay cường điệu nhưng tình hình dịch cúm gia cầm hiện nay đã rất nghiêm trọng…”. Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng cảnh báo như vậy tại cuộc họp khẩn bàn các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm với lãnh đạo các tỉnh phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào), diễn ra hôm qua (19/1), tại TP.Hồ Chí Minh.
Cúm gia cầm đã rất nghiêm trọng ảnh 1
Một góc điểm bán gia cầm ở chợ Long Biên - Hà Nội, sáng 18/1/2005.           ảnh: Phạm Yên

Bộ NN&PTNT cảnh báo dịch đang có xu hướng lan rộng với tốc độ cao ở các tỉnh ĐBSCL, miền Đông Nam Bộ, ven biển miền Trung và đồng bằng sông Hồng. Cũng theo Bộ NN&PTNT, từ nay đến giữa tháng 2/2005 tức là đúng vào dịp Tết ất Dậu sẽ là thời điểm dịch lây lan mạnh vì thời tiết thuận lợi cho phát triển và lây lan của virus cúm, mật độ gia cầm cao và việc vận chuyển, buôn bán gia cầm gia tăng trong dịp Tết.

Phó Thủ tướng yêu cầu: Các Bộ ngành, địa phương cần phải xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu và đột xuất, nhất là đối với những tỉnh có dịch; đồng thời khẳng định chúng ta có đủ khả năng ngăn chặn tình hình cúm như đã từng làm so với năm trước. Mục tiêu là ngăn chặn, dập tắt và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cả về tài sản lẫn tính mạng của người dân. Ngay từ giờ trở đi, việc ngăn chặn phải có sự chuyển biến rõ nét trong việc hạn chế lây lan trước Tết Nguyên đán. Phó Thủ tướng chỉ đạo phải tiêu hủy toàn bộ gia cầm, thủy cầm dương tính mà trước đây chúng ta không hủy.

Về việc công bố dịch, Phó Thủ tướng cho biết chưa công bố dịch trên toàn quốc nhưng thực hiện các biện pháp như thời kỳ có dịch, đồng thời có thể công bố dịch cục bộ từng địa phương.

“Dịch phát ở đâu sẽ diệt tới đó chứ không diệt toàn bộ gia cầm trong vòng bán kính 3 km của ổ dịch như năm trước. Đối với những trại chăn nuôi tập trung nằm trong địa phương có công bố tình trạng có dịch vẫn được giết mổ, vận chuyển gia cầm nhưng phải có sự kiểm soát của cơ quan chức năng. Đối với thức ăn gia súc: Không cấm vận chuyển nhưng phải được kiểm soát nghiêm ngặt trong quá trình vận chuyển”, Phó Thủ tướng nói.

Về việc hỗ trợ cho dân, Phó Thủ tướng nhắc nhở các địa phương cần giải thích cho người dân rõ đây là thiên tai dịch bệnh và Nhà nước hỗ trợ thiệt hại chứ không phải đền bù, tuỳ theo từng địa phương mà có mức hỗ trợ khác nhau. Cuối cùng, Phó Thủ tướng lưu ý không làm cho người dân hoang mang nhưng phải làm cho người dân hiểu rõ và hết sức cảnh giác. Tuyệt đối không ăn gà vịt chết hoặc mang mầm bệnh. 

Đại Dương

Chi cục Thú y TP.Hồ Chí Minh đã phối hợp với Thành Đoàn thành phố tập huấn cho 300 sinh viên, ĐVTN về các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm và phân bổ về các quận huyện để tuyên truyền, vận động nhân dân phòng chống và giám sát dịch bệnh tại các huyện Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, quận 9, Thủ Đức…, tham gia tuyên truyền và giám sát dịch bệnh tại các địa phương trên địa bàn thành phố.
MỚI - NÓNG