Cục trưởng CSGT trực tiếp chỉ đạo truy tìm bé gái nghi bị dụ dỗ bỏ nhà

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngay sau khi nhận được tin báo về việc bé gái ở Nam Định nghi bị đối tượng lạ dụ dỗ bỏ nhà đi, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) chỉ đạo lực lượng CSGT xuyên đêm tìm kiếm.
Cục trưởng CSGT trực tiếp chỉ đạo truy tìm bé gái nghi bị dụ dỗ bỏ nhà ảnh 1

Tổ công tác CSGT dừng xe kiểm tra.

Trước đó, Cục CSGT tiếp nhận thông tin bé gái tên Đ.T.K.L (SN 2008, ở Xuân Trường, Nam Định) nghi bị một đối tượng lôi kéo, có dấu hiệu lừa bán ra nước ngoài, đang di chuyển bằng ô tô đi hướng vào các tỉnh phía Nam.

Ngay sau khi tiếp nhận chỉ đạo, khoảng 22h15 ngày 9/8, tổ công tác Trạm CSGT Đức Phổ, Phòng CSGT Quảng Ngãi đã xuyên đêm triển khai dừng kiểm soát các phương tiện đi từ phía Bắc vào Nam.

Đến 23h30, tổ công tác dừng xe khách BKS 18B-020.XX phát hiện 1 cháu gái đi với 1 nam thanh niên giống như đặc điểm miêu tả, nên đã đưa về Trạm CSGT để xác minh.

Sau khi liên lạc với công an địa phương và gia đình cháu đã được xác định chính xác là cháu L.

Tại cơ quan chức năng, nam thanh niên khai nhận là Nguyễn Hữu Ng. (SN 2004, trú tại Tân Quới, Phong Hoà, Lai Vung, Đồng Tháp).

Ng. cho biết, quen L. trên mạng xã hội. Ngày 7/8, Ng. đi xe khách đến Nam Định tìm gặp L. và bảo cô gái đi theo vào TP Hồ Chí Minh làm chung nên L. đã đồng ý.

Chiều ngày 9/8, Ng. và L. bắt xe khách vào TP Hồ Chí Minh thì bị lực lượng CSGT phát hiện.

Hiện tổ công tác đã bàn giao cho Công an thị xã Đức Phổ để tiến hành điều tra, xác minh xử lý theo quy định của pháp luật.

Cục CSGT khuyến cáo, việc thanh thiếu niên mới lớn, đặc biệt là bé gái rất dễ bị các đối tượng xấu để dụ dỗ, lôi kéo, sau đó sẽ bán ra nước ngoài hoặc các mục đích khác.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo tới các bậc phụ huynh cần quan tâm sát sao hơn nữa trong lối sống, sinh hoạt và các mối quan hệ bạn bè để quản lý con tốt hơn.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.