Cục Nghệ thuật Biểu diễn nói gì về cuộc thi hoa hậu trái phép do ca sĩ Hương Giang tổ chức?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn NSƯT Trần Ly Ly trao đổi với Tiền Phong về việc xử lý cuộc thi người đẹp không phép - cuộc thi do công ty của ca sĩ Hương Giang tổ chức, chung kết tối 8/4.

Trước dư luận xôn xao về cuộc thi không phép Miss International Queen Vietnam 2023 (Đại sứ hoàn mỹ - Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2023), Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết theo quy định tại Nghị định 144/2020/NĐ-CP, địa phương được phân cấp cấp phép.

“Sở Văn hóa, Thể thao TPHCM có thẩm quyền cấp phép biểu diễn cho cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023. Tuy nhiên, cuộc thi được tổ chức không phép, chưa có sự đồng ý của Sở. Sở Văn hóa, Thể thao TPHCM sẽ xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật”, NSƯT Trần Ly Ly chia sẻ với Tiền Phong.

“Hàng tháng các sở quản lý văn hóa báo cáo Cục Nghệ thuật biểu diễn về các cuộc thi đã cấp phép, danh sách xử phạt vi phạm nếu có”, bà Trần Ly Ly nói.

Cục Nghệ thuật Biểu diễn nói gì về cuộc thi hoa hậu trái phép do ca sĩ Hương Giang tổ chức? ảnh 1

Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tuýt còi cuộc thi không phép.

Do sự phân cấp quản lý này, các sở quản lý văn hóa cấp văn bản chấp thuận và xử phạt thông qua hệ thống thanh tra. Với vai trò quản lý nhà nước, Cục Nghệ thuật biểu diễn sẽ giữ vai trò tổng quản lý.

Chia sẻ với Tiền Phong, Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết sắp tới Cục Nghệ thuật biểu diễn có cuộc rà soát, làm việc với các địa phương về Nghị định 144 và công tác tổ chức các cuộc thi nhan sắc.

Trước đó, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Nguyễn Văn Hùng ban hành Chỉ thị 274 ngày 23/9 về tăng cường quản lý Nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa nghệ thuật yêu cầu kiểm tra, theo dõi việc tổ chức các cuộc thi người đẹp, người mẫu. Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng yêu cầu Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) thực hiện nghiêm quy định tại Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ về hoạt động nghệ thuật biểu diễn và các quy định pháp luật có liên quan.

Cục NTBD phải chú trọng chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện nhiệm vụ được phân cấp theo quy định của pháp luật trong chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật, cuộc thi người đẹp, người mẫu, kiểm tra, theo dõi việc tổ chức các cuộc thi diễn ra nhiều vòng ở địa phương và ở những địa phương có nhiều cuộc thi, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho các đơn vị, địa phương trong quá trình tổ chức hoạt động chuyên môn, thiết lập cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.