Cuba: Chủ tịch Castro kéo dài nhiệm kỳ, sẽ thôi chức vào tháng 4/2018

Chủ tịch Cuba Raul Castro. Ảnh: AP
Chủ tịch Cuba Raul Castro. Ảnh: AP
TPO - Phát biểu trước quốc hội Cuba hôm qua, 21/12, Chủ tịch Raul Castro cho biết ông sẽ thôi chức vào tháng 4/2018, thay vì tháng 2/2018 như thông báo trước đó.

“Khi quốc hội mới được thành lập vào ngày 19/4, nhiệm kỳ thứ hai và cũng là nhiệm kỳ cuối cùng của tôi trong vai trò người đứng đầu nhà nước và chính phủ Cuba sẽ kết thúc. Cuba sẽ có một nhà lãnh đạo mới”, tờ Juventud Rebelde dẫn lời phát biểu của Chủ tịch Castro.

Theo Havana Times, quyết định kéo dài nhiệm kì của ông Castro được đưa ra trong “tình huống đặc biệt”, bởi cơn bão Irma kinh hoàng hồi tháng 9 đã làm trì hoãn tiến trình bầu cử của các cử tri Cuba.

Hiện, Phó Chủ tịch Cuba – ông Miguel-Diaz Canel được cho là ứng cử viên sáng giá để kế nhiệm ông Raul Castro.

Cuba: Chủ tịch Castro kéo dài nhiệm kỳ, sẽ thôi chức vào tháng 4/2018 ảnh 1

Phó Chủ tịch Cuba – ông Miguel-Diaz Canel. Ảnh: AFP

Chủ tịch Raul Castro (86 tuổi) được quốc hội Cuba bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước vào năm 2008, sau khi anh trai là ông Fidel Castro thôi chức vì lí do sức khỏe.

Theo Theo Tass, Reuters, CNN
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.