Cửa ngõ phía Nam Hà Nội đã thông tuyến

Cửa ngõ phía Nam Hà Nội đã thông tuyến
TP - Ngày 7/11, Bến xe Giáp Bát sau nhiều ngày bị tê liệt, đã hoạt động bình thường trở lại. Nước trong bến xe đã rút hết, các xe ô tô khách ra vào bến không gặp trở ngại.

Hành khách bắt đầu nhộn nhịp trở lại bến. Đường Giải Phóng phía trước cổng bến xe, đường cạnh bến cũng gần hết nước ngập. Ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc Bến xe Giáp Bát cho biết, bến xe có thể hoạt động hết 100% công suất với 1.000 lượt xe/ngày.

Chiều tối 6/11, Trưởng ga Hà Nội Vũ Đình Rậu cho biết, từ đêm 6/11 tất cả các đôi tàu chạy tuyến Bắc-Nam hoạt động bình thường. Trước đó, đêm 5/11, ngành đường sắt đã cho chạy thử tàu SE6 qua đoạn ngập lụt ở ga Giáp Bát vào ga Hà Nội với tốc độ chậm.

Trưa ngày 6/11, tàu SE5 và TN1 cũng đã được phép chạy qua đoạn nước ngập vào ga đón khách. Ngành đường sắt quyết định các đôi tàu chạy Bắc-Nam từ tối 6/11 sẽ chạy trở lại bình thường.

Chưa có thống kê toàn ngành nhưng chỉ tính riêng ga Hà Nội, đợt mưa lụt này đã phải bỏ ra 193 triệu đồng thuê xe ô tô “tăng bo” khách qua đoạn ngập lụt. Cũng theo ông Rậu, mưa lụt khiến cho lượng khách đi tàu giảm khoảng 20% so với ngày thường.

MỚI - NÓNG