Có 14 kết quả :

Xem xét xử lý hình sự

Xem xét xử lý hình sự

TP - Ngày 14-12, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Mạnh Hà khẳng định, 11 cửa hàng xăng dầu bán xăng kém chất lượng vừa bị phát hiện có dấu hiệu của hành vi gian lận thương mại, làm hàng giả, cần xem xét xử lý hình sự. Nhằm ngăn ngừa tình trạng bán xăng dỏm tái diễn, đặc biệt là vào dịp Tết, UBND TP yêu cầu Sở KH-CN lập kế hoạch kiểm tra chất lượng các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn.
Người tiêu dùng luôn thấp thỏm với giá xăng dầu. Ảnh: Hồng vĩnh

Lỗ doanh nghiệp chịu, lãi đại lý ăn?

TP - Hiện giá xăng dầu thế giới liên tục giảm sâu, có thời điểm xuống sát 100 USD/thùng. Tuy nhiên, doanh nghiệp nhập khẩu, vẫn kêu lỗ, do phần lãi bị các đại lý “ăn”. Bởi thế, vẫn chưa có câu trả lời, khi nào xăng dầu giảm giá?
Kiểm tra đại lý bán ‘xăng thối’

Kiểm tra đại lý bán ‘xăng thối’

TPO - Sáng ngày 16-6, Đội quản lý thị trường số 6 thuộc Chi cục quản lý thị trường TP. Hà Nội đã tiến hành kiểm tra cây xăng bán xăng giống “sữa tươi”. Tại buổi làm việc, nhân viên cửa hàng không xuất trình được giấy tờ liên quan đến cửa hàng.
Xăng dầu nơi bán nơi không đang xáo trộn đời sống người dân Ảnh: Tiến Hưng

Xăng dầu đang được găm ở khâu nào?

TP - Trong khi lãnh đạo Bộ Công Thương và lãnh đạo các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu khẳng định lượng xăng dầu nhập khẩu tăng (Petrolimex tăng gấp đôi, PVoil tăng 30-40%), nhiều cây xăng treo biển hết xăng, ngừng bán.
Tại cây xăng 171 Trường Chinh

Đổ xô mua xăng trước giờ tăng giá

TPO - Từ 10h hôm nay, 24 - 2, giá xăng tăng từ 16.400 đồng lên 19.300 đồng một lít, theo quyết định của Bộ Tài Chính. Trước giờ G, nhiều người dân Thủ đô đổ về các cây xăng mua "chạy giá".
Nhiều tàu cá ở cửa biển Sông Đốc đang không có dầu để ra khơi

Dầu chờ tăng giá, tàu cá nằm bờ

TP - Trước nay, tàu đánh cá ở ĐBSCL thường được mua dầu gối đầu cho từng chuyến đi biển, nhưng tuần nay, phải tiền trao cháo múc với số lượng nhỏ giọt. Nhiều tàu không có dầu để ra khơi.