Cửa hàng thời trang “secondhand” của Thiện

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Với mong muốn giảm thiểu các tác hại về môi trường từ trào lưu thời trang nhanh - “high fashion”, Đinh Nguyễn Khánh Thiện (trường CĐ Công nghệ Bách khoa Hà Nội) đã quyết định khởi nghiệp bằng việc kinh doanh quần áo “secondhand”.

Là sinh viên chuyên ngành Quản trị Lữ hành khách sạn nhưng Thiện lại có niềm đam mê to lớn với thời trang. Đứng trước ngưỡng cửa tương lai của tuổi 19 đầy hoài bão, chàng trai sinh năm 2002 đến từ Hải Phòng ấp ủ dự định mở một cửa hàng quần áo cho riêng mình để có thể thỏa mãn đam mê và phần nào tự chủ về kinh tế.

Cửa hàng thời trang “secondhand” của Thiện ảnh 1
Không gian của cửa hàng được Thiện decor theo phong cách “Vintage” - lấy cảm hứng từ màu sắc của các loại đồ “secondhand”.

“Mục đích kinh doanh của mình là muốn tự chủ về kinh tế và giúp đỡ được gia đình. Ngoài ra, nó còn giúp mình thỏa mãn đam mê về thời trang và học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, đặc biệt là tính tự lập và có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình”, Thiện thổ lộ.

Cửa hàng thời trang “secondhand” của Thiện ảnh 2
Quần áo “secondhand” với đa dạng kiểu dáng và giá thành phù hợp vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều bạn trẻ.

Lựa chọn các sản phẩm quần áo “secondhand” làm mặt hàng kinh doanh, nam sinh viên 2K2 cho biết: “Mình lựa chọn quần áo secondhand vì nó vừa sức với số vốn mình bỏ ra. Hơn nữa, mình thấy trào lưu “high fashion” của giới trẻ hiện nay rất phát triển. Các bạn trẻ chạy theo “trend” liên tục, quần áo đã qua sử dụng được thải ra rất nhiều, nhu cầu chuyển nhượng đồ theo đó cũng tăng lên. Nếu như không được xử lý, quần áo thải ra sẽ gây ảnh hưởng lớn tới môi trường. Vì thế, mình nghĩ kinh doanh đồ “secondhand” giá rẻ sẽ là một giải pháp hữu ích góp phần bảo vệ môi trường”.

Cửa hàng thời trang “secondhand” của Thiện ảnh 3
Ngoài thời trang và du lịch, chụp ảnh cũng là một trong những sở thích của chàng trai này.

Chia sẻ về khó khăn cũng như thuận lợi trong quá trình kinh doanh, Thiện tâm sự: “Khó khăn là điều không thể tránh khỏi. Đối với mình thì khó khăn lớn nhất là về kinh tế. Mình đã từng rất vất vả về vấn đề vốn và thuyết phục được gia đình trước khi mở cửa hàng. Khó khăn thứ hai là vấn đề quản lý thời gian, bởi mình còn phải đi học và lịch làm việc của mình luôn dày đặc. Tuy vậy, khó khăn nào cũng phải vượt qua. Mình luôn tìm cách sắp xếp thời gian và giải quyết vấn đề một cách ổn thỏa để đem lại hiệu quả cao nhất cho công việc.

Cửa hàng thời trang “secondhand” của Thiện ảnh 4
Hiện tại, Thiện đang là mẫu ảnh chính kiêm quản lý cửa hàng quần áo.

Về thuận lợi, điều mình cảm thấy may mắn nhất đó là nhận được sự ủng hộ từ khách hàng, bạn bè, người thân, đặc biệt là từ bà và mẹ. Dịp Tết Nhâm Dần 2022 vừa rồi, mình đã bán được hơn 600 sản phẩm. Chính sự ủng hộ từ mọi người đã trở thành động lực to lớn giúp mình vững bước hơn trong sự nghiệp học tập và kinh doanh của bản thân”.

Cửa hàng thời trang “secondhand” của Thiện ảnh 5
Khánh Thiện gây dấu ấn bởi vẻ ngoài điển trai và có phần “lãng tử”.

Hiện tại, cửa hàng quần áo của Thiện hoạt động khá tốt và hiệu quả. Anh chàng dự định sẽ mở thêm một đến hai chi nhánh sau 5 năm ra trường, bên cạnh đó, ước mơ chính của Thiện vẫn là hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Thiện vẫn đang nỗ lực từng ngày để có thể đạt được mục tiêu này.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.