Cửa hàng kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu tại TPHCM hoạt động trở lại

TPO - Từ ngày 23/4, TPHCM thực hiện theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó các cửa hàng kinh doanh dịch vụ không thiết yếu sẽ được phép hoạt động trở lại. Hiện tại TPHCM đang khẩn trương xây dựng hướng dẫn cụ thể để thực hiện...

Chiều 22/4, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM cho biết, TPHCM đã xuống nhóm nguy cơ và thực hiện Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Cửa hàng kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu tại TPHCM hoạt động trở lại ảnh 1 Từ ngày mai, hàng quán kinh doanh, dịch vụ thiết yếu có thể hoạt động trở lại. Ảnh Văn Minh

Tuy nhiên về phía TPHCM sẽ có hướng dẫn nới lỏng một số nội dung, trong đó hướng dẫn thực hiện các nội dung của Chỉ thị. TPHCM sẽ sớm ra hướng dẫn sớm nhất để thực hiện vào ngày mai 23/4. 

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, từ ngày 23/4, các chuyến bay sẽ tăng số chuyến đến TPHCM. TPHCM tái sắp xếp các khu cách ly tập trung để chuẩn bị cho giai đoạn mới. Sắp tới TPHCM sẽ đón hàng nghìn người Việt từ nước ngoài trở về.

TPHCM vừa chống dịch vừa đảm bảo sản xuất

Tại cuộc họp với Chính phủ chiều cùng ngày, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, để đảm bảo cho kinh tế phát triển ổn định, TPHCM đã chủ động xây dựng và thực hiện các chính sách vực dậy nền kinh tế theo tinh thần "vừa chống dịch, vừa đảm bảo đời sống sản xuất".

Cửa hàng kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu tại TPHCM hoạt động trở lại ảnh 2 Lãnh đạo UBND TPHCM họp trực tuyến với Chính phủ chiều 22/4. Ảnh TTBC

TPHCM xây dựng lộ trình nới lỏng từng bước, nhưng phải kiểm soát đúng mức để không có tình trạng chủ quan, lơ là với dịch bệnh.

Trong đó, kiên định với 6 nguyên tắc chống dịch và phương châm 5 "tại chỗ", TPHCM tiếp tục thực hiện các biện pháp dự phòng giám sát đồng bộ ở các khu vực có nguy cơ.

Đặc biệt lưu ý đến các khu lưu trú công nhân, nhà trọ, các cơ sở chăm sóc bảo trợ xã hội; tăng cường các biện pháp phân luồng tại các cơ sở khám chữa bệnh.

Cửa hàng kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu tại TPHCM hoạt động trở lại ảnh 3 TPHCM vừa chống dịch vừa đảm bảo đời sống sản xuất trong tình hình mới. Ảnh HCDC

Cùng với đó, ngoài chính sách chung của Chính phủ, TPHCM đang khẩn trương xây dựng và triển khai đồng bộ một số cơ chế chính sách đặc thù để tiếp tục đưa nền kinh tế qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Cụ thể như các gói kinh tế hỗ trợ trực tiếp cho người dân để giảm bớt khó khăn cùng chung tay chống dịch; gói hỗ trợ cho người lao động mất việc làm ở các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất; gói đảm bảo an sinh xã hội; gói hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi nhanh sau dịch bệnh và gói thúc đẩy ngành kinh tế số trong điều kiện dịch bệnh.

Theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ đạo áp dụng các biện pháp hạn chế tụ tập đông người. Trong đó dừng tụ tập, hội họp, các sự kiện trên 20 người trong 1 phòng, không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các nơi công cộng. 

Dừng các hoạt động nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự. Dừng tất cả các hoạt động văn hoá thể thao giải trí ở nơi công cộng. Tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ, trừ các cơ sở kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thiết yếu...

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.