Cứa cổ 'tình địch' tại đám giỗ nhà mẹ vợ

Ngày 13/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bến Tre cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố và bắt tạm giam Trần Bình Trọng (SN 1966, ngụ thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi giết người.
Trước đó, vào chiều 11/11, Trọng dự đám giỗ tại nhà mẹ vợ tại xã An Khánh (huyện Châu Thành). Tại đây, Trọng gặp và ngồi chung bàn với Đặng Hữu Phước (SN 1962, ngụ xã Tam Phước, huyện Châu Thành). 
Do nghi ngờ vợ đang có quan hệ tình cảm bất chính với Phước nên sau khi uống rượu Trọng nảy sinh ý định giết anh Phước.
Cứa cổ 'tình địch' tại đám giỗ nhà mẹ vợ ảnh 1 Trọng tại cơ quan Công an.
Trong lúc đang nói chuyện, Trọng bất ngờ rút dao cắt cổ và đâm nhiều nhát vào người anh Phước, khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Trọng đến Công an xã An Khánh đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.