19h ngày 1/11, SVĐ QG Mỹ Đình Việt Nam – Thái Lan:

Cửa ải khắc nghiệt cho 'binh đoàn' Calisto!

Cửa ải khắc nghiệt cho 'binh đoàn' Calisto!
TP - Chuỗi trận không thắng của ĐTVN vẫn chưa chấm dứt sau trận hoà 0-0 với CHDCND Triều Tiên trong ngày ra quân tại T&T Cup 2008. 
Cửa ải khắc nghiệt cho 'binh đoàn' Calisto! ảnh 1
“Binh đoàn” Calisto đang khao khát một trận thắng. Ảnh: Phạm Yên

Tuy nhiên, tín hiệu lạc quan mong manh này sẽ nhanh chóng tan biến nếu như ĐTVN không làm được một điều gì đó trước Thái Lan trong trận đấu diễn ra vào tối nay. Hơn ai hết, HLV Calisto hiểu rằng chỉ cần đánh bại được Thái Lan, dù chỉ là một sân chơi giao hữu như T&T Cup 2008, thì mọi hoài nghi trước đó của dư luận về ĐTVN sẽ không còn.

Vậy theo HLV Calisto, việc vượt qua Thái Lan ở thời điểm này có phải là nhiệm vụ bất khả thi? Trả lời câu hỏi này, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha dè dặt nhận xét: “Đúng là chúng ta có cửa thắng nhưng không dễ dàng.

Thái Lan là đội bóng có hệ thống chiến thuật phức tạp bậc nhất tại T&T Cup 2008. Tôi chỉ xem CHDCND Triều Tiên thi đấu vài chục phút là có thể nắm bắt được lối chơi của họ, còn với Thái Lan thì nhiệm vụ ấy khó khăn hơn nhiều.

Thật khó để chỉ ra điểm mạnh nhất của Thái Lan bởi họ là một tập thể hết sức đồng đều. Có những thời điểm trông Thái Lan có vẻ đang chơi bóng rất chậm nhưng thực tế lại chẳng phải như vậy. Khả năng tấn công của Thái Lan cũng rất đa dạng, các pha lên bóng của họ ở cả 2 cánh lẫn trung lộ đều nguy hiểm và sắc bén như nhau”.

HLV Calisto cũng nhận xét rằng Thái Lan dưới thời HLV Chanvit khác hẳn Thái Lan do HLV Peter Reid dẫn dắt, dù về cơ bản họ vẫn sử dụng đội hình 4-4-2 nhưng cách sắp xếp nhân sự cũng như vận dụng chiến thuật lại khác hẳn nhau.

Chẳng hạn, dưới thời HLV Chanvit, hầu như mọi pha lên bóng của Thái Lan đều qua đôi chân của Thonglao, còn nay khi HLV Reid cầm quân, Thonglao chơi thiên về phòng ngự nhiều hơn, còn nhiệm vụ dẫn dắt thế công được trao cho tân binh Issarapong.

Có một chi tiết rất đáng ngại là trong khi HLV Reid vẫn chưa tung ra tất cả những quân bài tốt nhất ở trận thắng khá may mắn trước CHDCND Triều Tiên, thì HLV Calisto đã phải sử dụng đội hình mạnh nhất ở cuộc chạm trán với đội bóng Đông Á này, nhưng lại chỉ có được kết quả hoà.

Chẳng hạn, Vua phá lưới Thai League mùa bóng 2008 Anon Sangsanoi vẫn được cất trên băng ghế dự bị ở trận khai mạc, và có thể sẽ được sử dụng ở trận đấu hôm nay. Chính HLV Reid cũng công khai nói rằng Thái Lan sẽ có một vài thay đổi trong đội hình so với trận gặp CHDCND Triều Tiên.

Theo HLV Reid, dù đã có chiến thắng đầu tay ngay trong trận đầu ra mắt trên cương vị HLV trưởng ĐT Thái Lan, nhưng ông vẫn muốn kết thúc T&T Cup 2008 với một chiến thắng nữa.

Điều này càng có ý nghĩa hơn với HLV Reid khi các khán giả Thái Lan đều không được theo dõi trực tiếp trận Thái Lan-CHDCND Triều Tiên qua truyền hình, và trước trận gặp VN, đích thân chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Worawi Makudi, hiện là Uỷ viên thường trực FIFA, đã đích thân sang tận Hà Nội để sắp xếp đưa trận đấu này lên sóng truyền hình trực tiếp phục vụ các fan hâm mộ Thái Lan.

Không biết nỗ lực của ông Makudi có trở thành hiện thực hay không, nhưng chỉ riêng sự có mặt của vị chủ tịch quyền lực này trên khán đài VIP tại sân Mỹ Đình cũng có thể khiến HLV Reid phải thúc giục quân sỹ chơi một trận ra trò với chủ nhà VN.

Có lẽ vì thế mà hôm qua Thái Lan đã đăng ký tập tới 2 buổi tại sân Mỹ Đình để có được sự chuẩn bị tốt nhất (thông thường họ chỉ tập 1 buổi/ngày và thậm chí HLV Reid còn cho các cầu thủ nghỉ xả hơi hoàn toàn trong ngày 30/10 để đi mua sắm), nhưng cơn mưa lịch sử tại Hà Nội suốt ngày hôm qua đã khiến kế hoạch của ông thầy người Anh dang dở.

Trong khi đó, cũng vì lý do tương tự, HLV Calisto cho các cầu thủ ở lại khách sạn để mổ băng ghi hình trận Thái Lan-CHDCND Triều Tiên nhằm tìm ra những kẽ hở trong lối chơi của đối thủ này.  

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".