Có 39 kết quả :

Người nước ngoài làm thủ tục cấp thị thực điện tử tại đâu?

Người nước ngoài làm thủ tục cấp thị thực điện tử tại đâu?

TPO - Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) đã triển khai 22 dịch vụ công liên quan đến nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an. Trong số này, thủ tục cấp thị thực điện tử theo đề nghị của người nước ngoài và 12 thủ tục khác được thực hiện tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh; 6 thủ tục được thực hiện tại Công an cấp tỉnh.
Buộc công dân ra Công an phường xin giấy xác nhận cư trú là 'hành dân'

Buộc công dân ra Công an phường xin giấy xác nhận cư trú là 'hành dân'

Bộ Công an cho biết, Nghị định 104//2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 quy định rõ: Các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hạ tầng hệ thống đảm bảo an ninh, an toàn về thông tin; phối hợp với Bộ Công an triển khai thực hiện các giải pháp kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để ứng dụng giải quyết các thủ tục hành chính, thay cho yêu cầu phải xuất trình giấy tờ, tài liệu chứng minh về cư trú.
Bắt tạm giam nguyên Viện trưởng Viện SENA

Bắt tạm giam nguyên Viện trưởng Viện SENA

TPO - Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an đã ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can Nguyễn Sơn Lộ, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu và phát triển SENA trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.
Cán bộ công an hướng dẫn người dân làm thủ tục thay đổi thông tin về cư trú vào ngày 1/7 tại Hà Nội. Ảnh: Thanh Hà

Bỏ sổ hộ khẩu giấy, Bộ Công an giải đáp nhiều thắc mắc

TP - Kể từ 1/7, Bộ Công an chính thức dừng việc cấp sổ hộ khẩu giấy theo quy định của Luật Cư trú mới. Phía Bộ Công an đã giải đáp hàng loạt thắc mắc về phần nội dung thủ tục hành chính trong giao dịch dân sự, hành chính của người dân có liên quan hộ khẩu kể từ thời điểm này.
Thông tin mới vụ 50 người Trung Quốc cư trú trái phép ở Hà Nội

Thông tin mới vụ 50 người Trung Quốc cư trú trái phép ở Hà Nội

TP - Wu Ding Sen (SN 1988, quốc tịch Trung Quốc) - đối tượng vừa bị khởi tố vì liên quan nhóm người nhập cảnh và lưu trú trái phép ở Hà Nội đã bỏ 25.000 Nhân dân tệ để xin visa thông qua Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông lâm sản, thực phẩm Ðông Nam Á (trụ sở tại quận Hoàng Mai, Hà Nội). Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, công ty này đã bán trụ sở từ năm 2019...
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hồng. Ảnh: Gia Chính

Vụ đánh bạc quy mô lớn ở Hải Phòng: Quản lý cư trú có vấn đề

TP - Trao đổi với Tiền Phong xoay quanh vụ đánh bạc nghìn tỷ xảy ra ở Hải Phòng, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hồng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội nhận định, đây là một loại hình tội phạm mới, đồng thời cho thấy công tác quản lý người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có vấn đề.   
Nhiều cơ sở xã hội bị quá tải

Nhiều cơ sở xã hội bị quá tải

TP - Làm việc với đoàn giám sát Ban Văn hóa xã hội HĐND TPHCM về công tác tiếp nhận, cắt cơn và ổn định tâm lý cho những người nghiện ma túy không nơi cư trú ổn định tại Cơ sở xã hội Thanh thiếu niên 2 (TTN2), Chi cục phó Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội Nguyễn Hữu Tài cho biết các cơ sở xã hội trên địa bàn đang bị quá tải. 
100 tỷ đồng xây nhà tránh lũ

100 tỷ đồng xây nhà tránh lũ

TP - Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, năm 2014, Chính phủ bố trí nguồn kinh phí 100 tỷ đồng hỗ trợ người dân xây dựng nhà ở phòng tránh bão lũ tại khu vực miền Trung. Theo đó, có khoảng 20% số đối tượng, tương đương 8.000 hộ gia đình được vay trong năm nay.