Cử tri TPHCM: Vì sao dự án chống ngập 10.000 tỉ mãi chưa xong?

0:00 / 0:00
0:00
Người dân TPHCM bị đảo lộn đời sống, sinh hoạt do triều cường gây ngập úng nhiều khu vực
Người dân TPHCM bị đảo lộn đời sống, sinh hoạt do triều cường gây ngập úng nhiều khu vực
TPO - Tiếp xúc với Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi, cử tri thành phố kiến nghị sớm triển khai dự án kiểm soát triều (còn gọi là dự án chống ngập 10.000 tỷ) để người dân không còn phải lo lắng, bất an về tình trạng ngập lụt do triều cường.

Chiều 16/11, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cùng Tổ đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị 9 (TPHCM) đã tiếp xúc với cử tri Quận 4, Quận 7 và hai huyện Nhà Bè, Cần Giờ để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Đinh Thế Quý (quận 7) cho rằng dự án kiểm soát triều tại TPHCM góp phần cho sự phát triển chung của TPHCM. Việc dự án tạm ngưng thi công là nỗi bức xúc của người dân TPHCM.

Hầu hết người dân trong vùng bị ảnh hưởng do triều cường tại các quận 1, 4, 7, 8 và 2 huyện Nhà Bè, Bình Chánh rất mong đợi dự án. Tuy nhiên, hơn 5 năm qua kể từ ngày được khởi công, công trình vẫn chưa hoàn thành, dù tháng 4 vừa qua Chính phủ đã có Nghị quyết tháo gỡ khó khăn để TPHCM tiếp tục triển khai dự án theo cơ chế đặc thù nhằm nhanh chóng hoàn thành.

“Có 2 công trình lớn Quốc hội đã chỉ đạo phải hoàn thành sớm. Dự án Đường sắt Cát Linh - Hà Đông vừa qua đã đi vào hoạt động, còn dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng của TPHCM loay hoay mãi chưa xong. Chúng tôi hy vọng dự án sớm về đích để ngày này sang năm cử tri khu Nam TPHCM sẽ không phải lo ngại, bất an về tình trạng nước ngập, triều cường", cử tri Quý bày tỏ.

Cử tri TPHCM: Vì sao dự án chống ngập 10.000 tỉ mãi chưa xong? ảnh 1

Cử tri Đinh Thế Quý (quận 7) bức xúc trước tình trạng siêu dự án chống ngập "đắp chiếu" nhiều tháng qua

Trả lời ý kiến của cử tri về vấn đề này, đại diện Sở Xây dựng TPHCM cho hay dự án kiểm soát triều khối lượng đã thực hiện đạt khoảng 90% kế hoạch. Tuy nhiên, do yếu tố khách quan và chủ quan, dự án kéo dài hơn so với dự kiến. Hiện nay, dự án đang được khởi động lại, dự kiến đến năm 2022 sẽ hoàn thành và quyết toán công trình vào đầu năm 2023.

Tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi thừa nhận dự án kiểm soát triều là vấn đề lớn của thành phố. Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã tháo gỡ vướng mắc cho TPHCM nhưng do phải dành nhiều thời gian cho công tác phòng, chống dịch nên TPHCM chưa tập trung cho dự án này.

Cử tri TPHCM: Vì sao dự án chống ngập 10.000 tỉ mãi chưa xong? ảnh 2

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trả lời các cử tri

Theo Chủ tịch Phan Văn Mãi, từ tháng 10 vừa qua, lãnh đạo TPHCM đã chỉ đạo các sở ban ngành liên quan rà soát lại toàn bộ các vấn đề khó khăn vướng mắc của dự án để tập trung thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ.

"Cử tri có giao chúng tôi cố gắng năm sau gặp lại thì dự án này được triển khai. Đây cũng là mong muốn và là mục tiêu của lãnh đạo TPHCM. Tuy nhiên do tính chất rất phức tạp, sắp tới thành phố sẽ tập trung giải quyết theo hướng việc nào vướng ở Trung ương sẽ phối hợp các bộ - ngành giải quyết, thúc đẩy. Tôi xin nhận nhiệm vụ này với bà con cử tri và sẽ chỉ đạo tập trung giải quyết, thúc đẩy dự án hoàn thành nhanh nhất có thể", ông Mãi nói.

Tổ đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị 9 gồm Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi; Thiếu tướng Dương Văn Thăng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM Nguyễn Trần Phượng Trân.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).