Cử tri TPHCM phản ánh với Chủ tịch nước về nạn nhũng nhiễu trong khu vực dịch vụ công

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trả lời ý kiến cử tri, Chủ tịch nước cho rằng, trước khi “chống” thì cần có các giải pháp để đảm bảo nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức; đồng thời cũng đi liền với công tác phòng chống lãng phí, thất thoát.

Ngày 22/11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng tổ đại biểu Quốc hội TPHCM - đơn vị số 4, tiếp xúc cử tri quận 10 sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV.

Cử tri TPHCM phản ánh với Chủ tịch nước về nạn nhũng nhiễu trong khu vực dịch vụ công ảnh 1

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ cử tri quận 10, TPHCM: Ảnh: TTXVN

Bày tỏ ý kiến với Chủ tịch nước, cử tri Đinh Văn Huệ (phường 15) cho rằng dù công tác phòng, chống tham nhũng được Đảng, Nhà nước thực hiện quyết liệt trong thời gian qua, tuy nhiên số vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ còn cao. Cử tri kiến nghị Quốc hội và Trung ương Đảng nên có cuộc họp chuyên đề, kết luận nguyên nhân, tìm giải pháp khắc phục.

Cử tri Đinh Thị Ngọc (phường 8) phản ánh thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên phạm vi cả nước đã đạt được những kết quả tích cực nhưng vẫn còn một số hạn chế. Trong đó, tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực trong khu vực hành chính, dịch vụ công chưa được ngăn chặn triệt để; tham nhũng trên một số lĩnh vực vẫn nghiêm trọng, phức tạp, với những biểu hiện ngày càng tinh vi, gây bức xúc trong xã hội.

Cử tri TPHCM phản ánh với Chủ tịch nước về nạn nhũng nhiễu trong khu vực dịch vụ công ảnh 2

Chủ tịch nước phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri sáng 22/11. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trân trọng, đánh giá cao các ý kiến tâm huyết của cử tri trên địa bàn quận 10 về tình hình đất nước, địa phương. Về công tác phòng chống tham nhũng, Chủ tịch nước cho rằng, trước khi “chống” thì cần có các giải pháp để đảm bảo nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức; đồng thời cũng đi liền với công tác phòng chống lãng phí, thất thoát. Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm đến tình trạng lãng phí, trong việc sử dụng tài sản công.

Là đại biểu Quốc hội TPHCM - đơn vị số 10 (ứng cử ở huyện Củ Chi và Hóc Môn), đây là lần đầu tiên Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri quận 10. Trong nhiệm kỳ này (2021 - 2026), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết sẽ đi tất cả các quận, huyện, TP. Thủ Đức của TPHCM để lắng nghe ý kiến của bà con cử tri.

Trao đổi thêm, Chủ tịch nước cũng cho rằng phải ổn định thị trường tài chính, bất động sản, TPHCM cần chủ động làm việc và đề xuất với Chính phủ các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, phục hồi thị trường.

Tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch nước cũng đề nghị TPHCM tiếp tục xử lý, khắc phục những điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công; đảm bảo ổn định tình trạng cán bộ y tế, giáo dục nghỉ việc, bỏ việc; đồng thời phải đảm bảo đủ thuốc trong các cơ sở y tế.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.