Cử tri Hưng Yên kiến nghị giải cứu các 'dòng sông chết'

Cử tri Hưng Yên kiến nghị giải cứu các 'dòng sông chết'
Đề nghị Quốc hội tiếp tục đấu tranh quyết liệt với tệ nạn tham nhũng lãng phí, xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường hệ thống thủy nông Bắc Hưng Hải, có chính sách giúp nông dân phát triển nông nghiệp bền vững...

Đây là những vấn đề được cử tri Hưng Yên kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong các buổi tiếp xúc tại các huyện Ân Thi, Kim Động, Yên Mỹ, Phù Cừ, Tiên Lữ và thành phố Hưng Yên.

 Nhiều ý kiến cử tri hai huyện Kim Động và Yên Mỹ bức xúc đề nghị các ngành chức năng vào cuộc xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường trên các dòng sông thuộc hệ thống thủy nông Bắc Hưng Hải; cũng trong hệ thống này cần sớm hoàn thiện tuyến đường dọc thuộc dự án nâng cấp thoát lũ khẩn cấp và nâng cấp cầu dân sinh qua sông Điện Biên, thuộc khu vực xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động. Đồng thời quan tâm hơn nữa tới công tác vệ sinh môi trường khu vực dân cư, làng nghề và khu công nghiệp; tăng cường các giải pháp xử lý vấn đề vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm…

Cử tri Hưng Yên kiến nghị giải cứu các 'dòng sông chết' ảnh 1 Cử tri đề nghị các ngành chức năng vào cuộc xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường trên các dòng sông thuộc hệ thống thủy nông Bắc Hưng Hải. Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN

 Cử tri huyện Yên Mỹ kiến nghị các bộ, ngành Trung ương xem xét điều chỉnh mức thu phí giao thông tại trạm thu phí Quốc lộ 5, giám sát chặt chẽ việc bảo trì tuyến đường huyết mạch này; sớm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng Trường Đại học Công đoàn trên địa bàn hai xã Đồng Than, Giai Phạm, huyện Yên Mỹ.

 Cử tri huyện Ân Thi cũng phản ánh tình trạng ô nhiễm nguồn nước trong hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải chảy qua địa bàn huyện Ân Thi ngày càng trầm trọng. Trong đó các sông Kim Sơn, Điện Biên, Cửu An và kênh Trần Thành Ngọ thường xuyên phải hứng chịu nguồn nước thải đen ngòm và bốc mùi, trở thành những dòng sông chết và luôn rơi vào tình trạng "tiêu không được, tưới không xong". Cử tri cũng đề nghị ngành giao thông tiếp tục đầu tư, thi công hoàn thiện nút giao Tân Phúc của đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua địa bàn.

 Tại thành phố Hưng Yên, cử tri đề nghị các ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ thi công dự án xây dựng cầu Hưng Hà, đường nối hai đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; hỗ trợ nhân dân xây dựng các công trình hạ tầng bị ảnh hưởng do thi công dự án. Kiến nghị Quốc hội và tỉnh tiếp tục quan tâm đến vấn đề phát triển nông nghiệp, nông thôn; có chính sách giúp nông dân sản xuất, tiêu thụ nông sản thuận lợi, nhất là việc chế biến, tiêu thụ sản phẩm nhãn lồng để loại cây đặc sản của đất Hưng Yên phát triển bền vững.

 Cử tri huyện Phù Cừ đề xuất Quốc hội cần xem xét, điều chỉnh những điểm còn hạn chế của Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015, Luật Đất đai 2013; Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015 cho phù hợp với thực tiễn. Mặt khác, cần tiếp tục đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm các công ty, doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường; quan tâm hơn nữa đối với các đảng viên cao tuổi...

 Cử tri huyện Tiên Lữ đề nghị Nhà nước hỗ trợ nông dân trong sản xuất nông nghiệp, giải quyết việc làm cho sinh viên tốt nghiệp đại học, các vấn đề về giáo dục đào tạo, phòng chống tham nhũng và quy trình bổ nhiệm cán bộ và giải quyết chế độ chính sách cho người có công. hỗ trợ nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng thương hiệu nhằm tăng giá trị nông sản và nâng cao thu nhập theo hướng bền vững.

 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã tiếp thu những ý kiến đóng góp, giải đáp những kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền; thông tin cho cử tri những nội dung quan trọng dự kiến tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV sẽ xem xét, quyết định.

Theo Theo TTXVN
MỚI - NÓNG