Cử thêm máy bay, tàu hải quân tìm MH370

Không quân Úc tìm kiếm máy bay mất tích.
Không quân Úc tìm kiếm máy bay mất tích.
TP - Anh thông báo sẽ gửi một tàu hải quân hoàng gia tới tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích ở nam Ấn Độ Dương.Hai máy bay quân sự khác của Ấn Độ sắp tham gia lực lượng tìm kiếm quốc tế với căn cứ ở Malaysia.

Ấn Độ không cho tàu Trung Quốc vào tìm MH370

Ấn Độ vừa từ chối đề nghị của Trung Quốc về việc đưa tàu vào vùng biển Andaman để tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích vì lo ngại do thám quân sự, báo chí Ấn Độ đưa tin ngày 21/3.

“Không cần thiết phải có thêm ai nữa tham gia tìm kiếm”, hãng tin lớn nhất Ấn Độ Press Trust of India dẫn một số nguồn tin chính phủ. Ấn Độ đã “lịch sự từ chối” cho tàu chiến của Trung Quốc đi vào vùng biển gần đảo Andaman và Nicobar. Đề nghị này được Trung Quốc gửi đi từ hôm 19/3, với nội dung xin phép đưa 2 tàu khu trục nhỏ và hai tàu cứu hộ vào khu vực tìm kiếm.

Đề nghị được gửi đi cùng ngày khi Phát ngôn viên quân đội Trung Quốc Liang Yang nói rằng, những nỗ lực tìm kiếm của Trung Quốc đang chuyển hướng về phía tây và tập trung vào hai khu vực, gồm biển Andaman và vùng ngoài khơi đảo Sumatra của Indonesia.

Giáo sư nghiên cứu chiến lược Brahma Chellaney đang công tác tại Trung tâm Nghiên cứu chính sách ở New Delhi (Ấn Độ) cho rằng, đề nghị của Trung Quốc là “bất thường” vì hai tàu của Ấn Độ vẫn đang tìm kiếm ở khu vực này theo đề nghị của quân đội Trung Quốc.

Tàu chiến của Trung Quốc hiện diện thường xuyên trên vùng biển quốc tế thuộc Ấn Độ Dương. Các nhà quan sát quân sự Ấn Độ từng lên tiếng quan ngại về sự thâm nhập của Trung Quốc vào khu vực ảnh hưởng của Ấn Độ.

Cử thêm máy bay, tàu hải quân

Ngày 21/3, Thủ tướng Campuchia Hun Sen tuyên bố tiếp tục tìm kiếm MH370 trên lãnh thổ nước này, sử dụng 4 máy bay trực thăng và 2 tàu hải quân, dù việc săn lùng máy bay mất tích hiện tập trung ở nam Ấn Độ Dương, Xinhua đưa tin.

Hôm qua, Pakistan đề nghị tham gia tìm kiếm MH370, trong khi Anh thông báo sẽ gửi một tàu hải quân hoàng gia tới tìm kiếm ở nam Ấn Độ Dương. Ấn Độ đang triển khai lực lượng bảo vệ bờ biển, 4 tàu chiến và 3 máy bay quân sự đến khu vực biển Andaman để tìm kiếm manh mối về chiếc máy bay mất tích, một quan chức hải quân Ấn Độ nói với Times of India.

Hai máy bay quân sự khác của Ấn Độ sắp tham gia lực lượng tìm kiếm quốc tế với căn cứ ở Malaysia. Ba máy bay quân sự của Trung Quốc rời căn cứ ở tỉnh Hải Nam đến Malaysia sáng 21/3 để tham gia cứu hộ, thông báo trên trang web của quân đội Trung Quốc cho biết. Hôm 20/3, một đơn vị đặc biệt được thành lập tại trụ sở của không quân Trung Quốc để giám sát chiến dịch tìm kiếm. Malaysia đã đồng ý cho Trung Quốc tham gia chiến dịch.

Ngày 21/3, phía Úc cho rằng, hai vật thể nghi là mảnh vỡ của máy bay MH370 mà vệ tinh ghi lại hôm 16/3 ở nam Ấn Độ Dương có thể đã chìm hoặc dịch chuyển đến vị trí khác, báo Úc The Australian đưa tin.

Chiến dịch tìm kiếm quốc tế trên vùng biển nam Ấn Độ Dương đến hôm qua bước sang ngày thứ hai trong điều kiện cực kỳ khó khăn (mưa to, mây mù), máy bay của Úc không tìm thấy bất kỳ vật thể khả nghi nào. Nhiệm vụ trước mắt là phải tìm thấy mảnh vỡ để có thể tìm ra manh mối về thiết bị ghi dữ liệu và giọng nói trong khoang lái.

Các nhà khoa học đã tạo ra một số mô hình máy tính để tính toán tác động của sóng và gió nhằm giúp lực lượng cứu hộ truy lại sự dịch chuyển của các mảnh vỡ, nhằm tìm ra nơi máy bay đâm xuống. Nếu báo cáo về mảnh vỡ được xác nhận, các tàu hải quân sẽ dùng sóng siêu âm để tìm hộp đen dưới nước.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.