Cứ nghe tới cá độ, Djokovic… 'chạy mất dép'

Djokovic kiên quyết không bắt tay với những công ty cá độ.
Djokovic kiên quyết không bắt tay với những công ty cá độ.
TPO - Với tay vợt danh tiếng Novak Djokovic, thu nhập từ các trận đấu chỉ là phần nhỏ, tiền tài trợ, quảng cáo mới đáng kể. Nhưng anh luôn lựa chọn kỹ nhà tài trợ và đối tác...
Novak Djokovic hiện là tay vợt nam số 1 ATP, đồng thời cũng là người kiếm được nhiều tiền nhất từ các giải đấu tính từ khi quần vợt ra đời. Cụ thể, anh đã bỏ túi tổng cộng 103 triệu USD tiền thưởng. Nguyên trong năm 2015, số tiền thưởng mà “Nole” thu về là 17,5 triệu USD. Tuy nhiên, số tiền thu về từ các giải đấu không thấm vào đâu so với tiền quảng cáo và tài trợ. Cụ thể theo Forbes, trong năm 2015, Djokovic bỏ túi 30,7 triệu USD từ các nhãn hàng mà anh là đại diện.
So về tổng thu nhập 1 năm trong làng quần vợt, Djokovic chỉ kém mỗi đàn anh Roger Federer (67 triệu USD), đồng thời ăn đứt những Rafael Nadal hay Andy Murray. Thế nhưng, tay vợt người Serbia hoàn toàn có thể bước lên vị trí số 1 về thu nhập nếu như nhận lời hợp tác với tất cả những thương hiệu liên hệ. Theo người đại diện Eduardo Ataidi của Djokovic, anh vốn là người rất kén chọn, thông thường sẽ không bắt tay với những công ty cá cược, poker hay rượu..
“Novak thực sự muốn làm điều gì đó để thế giới tốt đẹp hơn. Nhiều công ty liên quan đến cá cược, poker và rượu đã liên hệ nhưng anh ấy đều từ chối. Họ có thể đề nghị Novak 1 tỷ USD, nhưng đối với anh ấy nó lại không quan trọng. Anh ấy muốn thể hiện trách nhiệm với vị trí số 1 thế giới”, Eduardo Ataidi chia sẻ với báo giới.
Djokovic hiện có mặt ở Mỹ để dự Mỹ Mở rộng 2016. Trong trận đấu đầu tiên gặp Jerzy Janowicz, tay vợt người Serbia đã có chiến thắng 6-3, 5-7, 6-2, 6-1 để giành vé đi tiếp. Đây là trận đấu mà Djokovic đã dính chấn thương ở khuỷu tay, trong khi chấn thương ở cổ tay vẫn chưa bình phục hoàn toàn. Anh hy vọng trong 1-2 ngày tới, mọi việc sẽ tiến triển tốt hơn.
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.